1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ukraine kiểm soát 90km² lãnh thổ tại vùng Kursk

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết khoảng 10.000 binh sĩ Nga đang tham chiến tại vùng Kursk, trong đó Kiev kiểm soát khoảng 90km² lãnh thổ thuộc khu vực này.

Ukraine kiểm soát 90km² lãnh thổ tại vùng Kursk - 1

Tư lệnh Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo được văn phòng công bố ngày 22/6, Tư lệnh Oleksandr Syrskyi nói: "Chúng tôi kiểm soát khoảng 90km² lãnh thổ tại huyện Hlushkov, vùng Kursk thuộc Liên bang Nga. Đây là hành động phòng ngừa của chúng tôi nhằm ứng phó với khả năng tấn công từ phía đối phương".

Quân đội Ukraine khẳng định hoạt động tại Kursk đã ngăn chặn Nga triển khai lực lượng lớn đến vùng Donetsk ở phía đông Ukraine - nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất trong hơn 3 năm xung đột quy mô toàn diện.

Lực lượng của Ukraine đang đẩy lùi quân Nga dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.200km, nơi tình hình vẫn rất khó khăn. Trong tháng 5 và tháng 6, Nga đã đẩy nhanh tốc độ chiếm đóng, dù phía Ukraine cho rằng điều này đi kèm với thương vong lớn cho Nga do chiến thuật tấn công bằng các nhóm nhỏ.

Trong khi quân đội Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga hướng đến biên giới vùng Dnipropetrovsk vào tuần trước, áp lực vẫn tiếp diễn tại các khu vực phía đông và phía bắc của nước này. 

Nga cũng không ngừng thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố Ukraine xa chiến tuyến, buộc Kiev phải đổi mới phương pháp phòng không.

Quân đội Ukraine cho biết hiện đã phá hủy khoảng 82% máy bay không người lái loại Shahed do Nga phóng đi, nhưng vẫn cần thêm các hệ thống tên lửa phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và các thành phố.

Không quân Ukraine đang phát triển phương thức sử dụng máy bay hạng nhẹ và UAV đánh chặn để đối phó với các đợt tấn công hàng trăm UAV của Nga.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng dựa vào năng lực tấn công tầm xa để gây thiệt hại cho các mục tiêu kinh tế và quân sự trên lãnh thổ Nga, nhằm tăng gánh nặng chiến tranh đối với Moscow.

Theo quân đội Ukraine, từ tháng 1 đến tháng 5, các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại trực tiếp hơn 1,3 tỷ USD cho ngành lọc dầu, sản xuất nhiên liệu, năng lượng, hậu cần vận tải và hệ thống thông tin chiến lược của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng gây thêm ít nhất 9,5 tỷ USD thiệt hại gián tiếp thông qua việc làm gián đoạn ngành lọc dầu, phá vỡ chuỗi cung ứng và buộc các doanh nghiệp Nga phải đóng cửa.

Hiện chưa rõ quân đội Ukraine có bao gồm thiệt hại từ chiến dịch "Mạng nhện" - vốn phá hủy nhiều máy bay chiến đấu Nga và được Kiev cho là gây tổn thất hàng tỷ USD - trong các ước tính trên hay không.

Theo AFP