1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể “nắn gân” NATO trước khi ông Trump nhậm chức

(Dân trí) - Quan chức ngoại giao Lithuania cảnh báo, Nga có thể sẽ “thử” NATO vài tuần trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, theo BBC.


Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius. (Ảnh: BBC)

Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius. (Ảnh: BBC)

BBC dẫn lời Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius nói rằng trong thời gian từ nay đến khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2017, Nga có thể sẽ tìm cách “thử” mức độ sẵn sàng chiến đấu của NATO cũng như quyết tâm ngoại giao của liên minh này.

Hiện chưa rõ chính sách của Mỹ với NATO dưới thời Tổng thống Trump sẽ ra sao mặc dù trong chiến dịch tranh cử ông từng tuyên bố có thể rút khỏi liên minh quân sự này hay buộc các đồng minh NATO phải gánh vác thêm chi phí an ninh thay vì dồn lên vai Washington.

Trong khi đó, Litva từng cảnh báo, Nga đang tập hợp lực lượng và tái trang bị cho các căn cứ quân sự ở Kaliningrad.

Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng 10 xác nhận, Nga đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M tới tỉnh Kaliningrad -vùng lãnh thổ thuộc Nga nhưng nằm giữa Ba Lan và Litva. Ba Lan, Litva và Estonia ngay lập tức bày tỏ lo ngại trước quyết định này của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz gọi hành động của Nga là “đáng báo động” và cho biết quân đội Ba Lan đã trong tình trạng sẵn sàng để đảm bảo an ninh của đất nước cũng như các đồng minh. Ngoại trưởng Litva Linkevicius cho rằng, trong bối cảnh bất đồng gia tăng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria và tình hình tại Ukraine, quyết định triển khai tên lửa của Nga vào thời điểm này có thể là gây sức ép, nhằm tìm kiếm sự nhượng bộ trong các bước đi của phương Tây.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng, đây đơn thuần là phản ứng của Nga sau nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc NATO tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự tại phía Đông, cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Đông Âu.

Minh Phương

Tổng hợp