1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chỉ ra "mối đe dọa thực sự" đối với trật tự thế giới

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Điện Kremlin cho rằng cuộc bạo loạn xảy ra tại Ukraine vào năm 2014 đã gây ảnh hưởng lớn đến ổn định của thế giới.

Nga chỉ ra mối đe dọa thực sự đối với trật tự thế giới - 1
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào hôm 4/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc bạo loạn Maidan xảy ra tại Kiev vào năm 2014 dẫn đến việc Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ là nguồn gốc của mọi bất ổn đối với sự ổn định của thế giới từ đó đến nay.

"Mọi vấn đề đối với trật tự và tình hình ổn định tại thế giới nói chung và châu Âu nói riêng đến từ cuộc bạo loạn diễn ra ở Ukraine vào năm 2014. Đó là mối đe dọa thực sự đối với trật tự thế giới", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh vai trò của các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với tình hình tại Ukraine năm 2014. Bên cạnh đó, ông Peskov khẳng định những chính sách không thân thiện của NATO với Nga chỉ đang làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Tình hình đã xấu dần đi trong vài thập kỷ và nó được thúc đẩy bởi các chính sách không thân thiện của NATO với Nga", ông Peskov cho hay.

Nga chỉ ra mối đe dọa thực sự đối với trật tự thế giới - 2
Hình ảnh cuộc bạo loạn ở Ukraine vào năm 2014 (Ảnh: Getty).

Phát biểu trên của người phát ngôn Điện Kremlin được cho là nhằm đáp trả lại thông điệp của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg được đưa ra vào hôm 4/8.

Theo ông Stoltenberg cuộc xung đột ở Ukraine là "tình huống nguy hiểm nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II".

"Mối quan tâm của chúng ta là, kiểu chính sách gây hấn như vậy không được phép thành công", Tổng thư ký NATO nói, đề cập chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Vì lý do trên, Tổng thư ký NATO đã kêu gọi các nước thành viên tăng cường hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm không cho phép Nga giành chiến thắng ở Ukraine.

Tuy nhiên, từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, các quan chức Nga đã liên tục khẳng định việc phương Tây viện trợ vũ khí cho quân đội Ukraine sẽ không góp phần ổn định tình hình. Thay vào đó, dòng vũ khí được ồ ạt chuyển đến Ukraine chỉ làm cho chiến sự kéo dài hơn.

"Các nhà lãnh đạo của các quốc gia phương Tây có thể lôi kéo đất nước của họ vào những vấn đề lớn. Họ trở thành bên gây ra xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tất cả lãnh đạo của những nước quyết định cung cấp vũ khí (cho Ukraine) phải bị đưa ra trước công lý như tội phạm chiến tranh", Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin viết trên Telegram hôm 2/5.

Ông Volodin cảnh báo, lãnh đạo của các nước trên "đang kéo thế giới vào một thảm họa" bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine