1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Ukraine tấn công căn cứ của Hạm đội Biển Đen bằng xuồng cảm tử

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng các xuồng cảm tử để tấn công căn cứ của Hạm đội Biển Đen.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công căn cứ của Hạm đội Biển Đen bằng xuồng cảm tử - 1
Một chiếc xuồng không người lái được cho là của quân đội Ukraine bị mắc cạn tại bờ biển Crimea (Ảnh: Twitter).

Trong thông báo được đưa ra hôm 22/3, giới chức tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành một vụ tập kích nhằm vào trụ sở của Hạm đội Biển Đen.

"Hạm đội của chúng ta đã đẩy lùi một vụ tập kích của xuồng cảm từ vào đầu giờ sáng nay. Tính đến thời điểm hiện tại, 3 xuồng cảm tử đã bị phá hủy. Chúng đã cố tấn công vào vịnh, tuy nhiên các xạ thủ Hải quân đã nổ súng tiêu diệt. Hệ thống phòng không của chúng ta cũng đã được kích hoạt", Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev tuyên bố.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Sevastopol cũng khẳng định các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen không bị hư hỏng sau vụ tấn công. Thương vong về người cũng chưa được ghi nhận. Tuy nhiên, các lực lượng Nga tại Crimea hiện vẫn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Thời gian qua, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng xuồng cảm tử để tấn công vào các mục tiêu của Nga tại bán đảo Crimea. Với thiết kế khí động học, thiết bị này có thể di chuyển nhanh trên mặt nước và tránh khỏi sự giám sát của các radar của đối phương.

Các ăng-ten cực nhạy giúp xuồng cao tốc không người lái của Ukraine có thể được điều khiển từ rất xa bằng sóng vô tuyến hoặc thậm chí là kết nối với hệ thống vệ tinh Starlink. Ở mũi của chiếc xuồng có 2 thiết bị cảm biến, cho phép kích nổ đầu đạn khi va chạm với mục tiêu trên mặt nước của đối phương.

Nhà chức trách thân Nga tại Ukraine thậm chí từng thu giữ các xuồng cảm tử của Ukraine bị mắc cạn tại bờ biển Crimea.

Màn tập kích Hạm đội Biển Đen của các xuồng không người lái cảm tử Ukraine

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc trên. Trước đó, vào hôm 20/3, một vụ nổ dữ dội đã xảy ra tại ga đường sắt Dzhankoi ở Crimea khiến một đoàn tàu chở theo các tên lửa hành trình Kalibr-KN của Nga bị phá hủy.

Theo một số nguồn tin, các tên lửa trên đang trên đường vận chuyển đến các căn cứ Hải quân của Nga trên bán đảo Crimea. Tại đây, chúng sẽ được trang bị trên các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen và có thể sẽ được dùng để tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Nhà chức trách Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng UAV Mugin-5 được cải tiến để tấn công ga tàu hỏa ở Dzhankoi. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine