1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích thành phố biên giới gây nổ lớn

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nga cáo buộc quân đội Ukraine pháo kích thành phố Shebekino thuộc vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích thành phố biên giới gây nổ lớn - 1

Một ngôi nhà tại vùng Belgorod bị hư hại nặng sau vụ pháo kích của Ukraine hôm 20/12 (Ảnh: Ukrainska Pravda).

Ngày 20/12, các tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực thành phố Shebekino thuộc vùng Belgorod của Nga, cách không xa đường biên giới với Ukraine.

Theo Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov, các vụ nổ trên xảy ra sau khi thành phố Shebekino trở thành mục tiêu cho các vụ tập kích của pháo binh Ukraine.

"Thành phố Shebekino đã bị pháo kích. Dựa trên những thông tin ban đầu, có ít nhất một người bị thương nặng sau trận pháo kích của Kiev", ông Gladkov chia sẻ trên trang Telegram cá nhân.

Ông Gladkov cũng cho biết các mảnh văng đạn pháo của quân đội Ukraine đã phá hủy nhiều nhà kho, một số cơ sở sản xuất và ít nhất 2 ô tô tại Shebekino.

Nhà chức trách địa phương xác nhận hệ thống cung cấp năng lượng của thành phố Shebekino cũng đã bị ảnh hưởng sau trận pháo kích trên. Một phần ba dân số tại thành phố này đang phải sống trong cảnh mất điện.

Thời gian gần đây, nhà chức trách Nga liên tục cáo buộc quân đội Ukraine tấn công vùng biên giới Belgorod ở phía Tây nước này, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích thành phố biên giới gây nổ lớn - 2

Khói đen bốc lên sau vụ pháo kích của Ukraine vào thành phố Shebekino (Ảnh: Telegram).

Hôm 19/12, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn 4 tên lửa AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất vào không phận vùng Belgorod. Mặc dù các tên lửa đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, tuyên bố của ông Konashenkov vẫn rất đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên Nga lên tiếng khẳng định Ukraine đã bắn tên lửa vào không phận Nga.

Trước đó, vào hôm 18/12, Thống đốc Gladkov tuyên bố quân đội Ukraine đã pháo kích vùng Belgorod khiến ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. 75 ngôi nhà và khoảng 40 phương tiện giao thông của người dân cũng đã bị phá hủy.

Để đối phó với viễn cảnh xung đột tại Ukraine có thể lan sang lãnh thổ Nga, nhà chức trách tỉnh Belgorod đã tiến hành đào nhiều chiến hào và công sự chiến đấu dọc theo đường biên giới với Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích thành phố biên giới gây nổ lớn - 3

Phòng tuyến dọc biên giới Ukraine được Nga xây dựng tại vùng Belgorod (Ảnh: Telegram).

Nhiều ụ bê tông hình kim tự tháp cũng được đặt dọc theo biên giới để tạo thành một tuyến phòng thủ "răng rồng" nhằm ngăn chặn bộ binh, xe tăng và xe bọc thép của quân đội Ukraine. Theo ông Gladkov, quá trình xây dựng đã được tiến hành từ nhiều tháng nay. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Belgorod cũng khẳng định đây sẽ là lớp phòng thủ đầu tiên của Nga một khi xung đột vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine