1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Mỹ "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc xung đột ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao cấp cao của Nga cáo buộc các động thái của Mỹ trong thời gian qua cho thấy Washington dường như không muốn hòa bình sớm được lập lại tại Ukraine.

Nga cáo buộc Mỹ đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột ở Ukraine - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: TASS).

Theo RT, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 9/8 cáo buộc Washington "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc chiến kéo dài gần nửa năm giữa Moscow và Kiev.

Bình luận của nhà ngoại giao Nga được đưa ra không lâu sau khi Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ tới cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. 

Ông Antonov cáo buộc, động thái trên cho thấy Mỹ "không định lắng nghe nguyên nhân và không muốn đóng góp cho một giải pháp hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng" và chỉ muốn kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt.

Đại sứ Nga cũng khẳng định, những dự đoán rằng lực lượng Ukraine có thể làm "kiệt quệ" Nga và giành được chiến thắng nhờ vũ khí viện trợ của phương Tây là không thực tế. Ông cho rằng, việc chính phủ Ukraine tiếp tục tin vào kịch bản này sẽ dẫn tới có thêm nhiều người thương vong trong thời gian tới. 

Ông cảnh báo, Mỹ đang "ngày càng bị cuốn vào cuộc xung đột, tiến gần đến ranh giới nguy hiểm trong cuộc đối đầu với Nga".

Nhà ngoại giao Nga nói lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào khu vực dân cư ở vùng Donbass, cũng như "đặt toàn bộ châu Âu vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng khi nhằm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye" do Nga đang kiểm soát.

Nga và Ukraine trong những ngày qua đang cáo buộc bên còn lại pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đồng thời cảnh báo về một kịch bản thảm họa nếu lò phản ứng của Zaporozhye bị đánh trúng. 

Trên chiến trường, Ukraine đang gia tăng sử dụng vũ khí phương Tây viện trợ để chặn đà tiến và thế áp đảo về hỏa lực của Nga. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraine có rocket cho hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS - vũ khí mà Kiev đang sử dụng để phá hủy các mục tiêu quan trọng của Nga như kho đạn, kho nhiên liệu, đường tiếp tế hậu cần của Moscow như tuyến đường sắt, cầu bắc qua sông. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine