1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo "thiêu cháy" xe tăng phương Tây ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga nhiều lần cảnh báo bất cứ vũ khí phương Tây nào vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công "chính đáng" của Moscow, kể cả các xe tăng mà những nước đó dự định chuyển cho Ukraine.

Nga cảnh báo thiêu cháy xe tăng phương Tây ở Ukraine - 1

Một xe tăng Challenger 2 của Anh (Ảnh: Getty).

"Họ đang dùng Ukraine làm công cụ để đạt được mục tiêu chống lại Nga. Những xe tăng đó sẽ bị thiêu cháy giống như những khí tài khác", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi liên quan đến xe tăng mà Anh cam kết chuyển cho Kiev.

Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak cuối tuần qua cho biết, nước này sẽ chuyển 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cùng với các tổ hợp pháo cho Ukraine. Thông cáo nêu rõ, 14 xe tăng Challenger 2 và khoảng 30 súng tự hành AS90 sẽ được bàn giao trong vài tuần tới. Anh cũng sẽ hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine vận hành những trang thiết bị, khí tài này. Động thái này sẽ khiến Anh trở thành cường quốc phương Tây đầu tiên cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev

Trước đó, khi Mỹ cam kết cung cấp 50 xe bọc thép diệt tăng Bradley trong gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Kiev. Đức cũng tuyên bố sẽ cấp khoảng 40 xe bọc thép chở quân Marder, 1 hệ thống phòng không Patriot và Pháp hứa chuyển các xe thiết giáp bánh lốp AMX-10 RC. Ba Lan đang cân nhắc gửi các xe tăng Leopard cho quốc gia láng giềng Ukraine.

Phương Tây liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột ở đây nổ ra hồi cuối tháng 2/2022. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, đến nay, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp hơn 4.000 xe bọc thép, tổ hợp pháo, máy bay và các khí tài khác. Cụ thể Kiev đã nhận khoảng 300 xe chiến đấu bộ binh, ít nhất 1.100 xe bọc thép, 210 tổ hợp pháo M777, hơn 400 pháo tự hành, hơn 400 xe quân sự khác. Phương Tây đang có xu hướng viện trợ vũ khí có khả năng sát thương cao hơn.

Moscow nhiều lần cảnh báo tất cả vũ khí nước ngoài cung cấp cho Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công hoặc phá hủy chính đáng của quân đội Nga. Tại cuộc họp báo hôm nay, ông Peskov cũng nói rằng, những gói viện trợ quân sự mới của phương Tây sẽ không thể thay đổi cục diện chiến sự ở Ukraine. 

"Anh, Ba Lan và các nước châu Âu khác đang cân nhắc một đợt cung cấp khí tài quân sự mới, tiên tiến hơn cho Ukraine, nhưng nó sẽ không thể thay đổi cục diện chiến trường. Họ nên nhận thức được điều này. Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục và đạt mọi mục tiêu đề ra", ông Peskov nói.

Ukraine không ngừng kêu gọi đồng minh và đối tác viện trợ thêm vũ khí để đối phó các cuộc tập kích của Nga. Kiev hôm 15/1 cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào một tòa chung cư ở Dnipro, thành phố ở Nam Trung Bộ của Ukraine, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ cáo buộc. Ông Peskov cho biết, quân đội Nga chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine