1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng đặc biệt được Đức viện trợ cho Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chính phủ Đức tuyên bố sẽ cung cấp 4 xe tăng được hoán cải đặc biệt cho mục đích rà phá bom mìn cho Ukraine.

Xe tăng đặc biệt được Đức viện trợ cho Ukraine - 1
Xe tăng phá mìn Minenraumpanzer Keiler của Đức (Ảnh: Bundeswehr).

Chính phủ Đức hôm 13/1 tuyên bố sẽ gửi thêm một số phương tiện quân sự cho Ukraine nhằm giúp quân đội nước này trong xung đột với Nga.

Trong số những mặt hàng viện trợ được Berlin gửi cho Kiev trong đợt này, giới quan sát đặc biệt quan tâm tới Minenraumpanzer Keiler, dòng xe tăng được hoán cải đặc biệt cho nhiệm vụ rà phá bom mìn.

Được đặt trên khung gầm cơ sở của xe tăng M48, Minenraumpanzer Keiler có trọng lượng gần 55 tấn và công suất động cơ hơn 1.100 mã lực. Với lớp giáp được gia cố và lắp thêm những cánh tay đòn gắn xích, loại phương tiện này được đánh giá là rất an toàn và hiệu quả trong việc phá hủy những bãi mìn lớn của đối phương.

Ngoài ra, xe tăng Minenraumpanzer Keiler cũng được tích hợp thiết bị đánh dấu bãi mìn nhằm cảnh báo cho bộ binh và các đơn vị chiến đấu khác.

Xe tăng đặc biệt được Đức viện trợ cho Ukraine - 2
Những cánh tay đòn gắn xích giúp xe Minenraumpanzer Keiler phá hủy bãi mìn của đối phương (Ảnh: Bundeswehr).

Trong đợt viện trợ lần này, chính phủ Đức cũng gửi thêm cho Ukraine 10 xe quân sự cho hoạt động tuần tra biên giới và 120 hệ thống sưởi.

Thời gian qua, nhiều phương tiện rà mìn đã được phương Tây viện trợ cho Ukraine trong nỗ lực giải quyết hậu quả của bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau các cuộc giao tranh với quân đội Nga.

Trong một thông báo được viết trên mạng xã hội cá nhân hồi đầu tháng 11/2022, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov xác nhận Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp nước này đã nhận được những xe bọc thép Armtrac 400 đầu tiên để phục vụ công tác rà phá bom mìn tại khu vực Kharkov.

Phương tiện rà phá bom mìn Armtrac 400 do công ty Armtrac có trụ sở tại Anh chế tạo. Đây được mệnh danh là phương tiện rà phá bom mìn lớn và mạnh mẽ nhất từng được sản xuất. Tùy loại địa hình, các xe Armtrac 400 mỗi giờ có thể dọn được vật liệu nổ trong phạm vi hơn 2.400m2.

Lớp giáp của Armtrac 400 có độ dày lên tới 10mm. Cùng với tấm kính chống đạn dày 40mm, xe Armtrac 400 có thể chịu được mức công phá của 10kg mìn chống tăng.

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine