1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine nếu Kiev nhận tên lửa

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo sẽ đáp trả việc phương Tây cấp các vũ khí tầm xa cho Ukraine giữa lúc chiến sự leo thang.

Nga cảnh báo tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine nếu Kiev nhận tên lửa - 1

Xe tăng của lực lượng thân Nga khai hỏa vào mục tiêu ở Ukraine (Ảnh: AFP).

"Theo tuyên bố của Tổng thống và Tổng tư lệnh tối cao của chúng tôi (Vladimir Putin), Nga sẽ đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu mà chúng tôi chưa nhắm bắn", Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov nói với các phóng viên hôm 6/6.

"Sân bay của Kiev tiếp tục vẫn hoạt động, các nhà ga đường sắt và các tuyến đường sắt chính cũng tiếp tục hoạt động, cầu cao tốc và nhiều cơ sở hạ tầng khác, và ngay cả các cơ quan chính phủ cũng vẫn hoạt động, bởi vì chưa có một cuộc tấn công nào được thực hiện nhằm các tòa nhà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Quốc hội và các cơ quan khác tại Ukraine, nơi đưa ra các quyết định và đề ra các mục tiêu", ông Kartapolov cho biết thêm.

Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự, bao gồm các vũ khí hạng nặng hơn, cho Ukraine.

Tuần trước, Mỹ cam kết sẽ chuyển cho Ukraine các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) có tầm bắn 80 km. Đức cũng sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không IRIS-T theo đề nghị của Kiev. Tây Ban Nha được cho là đang chuẩn bị chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không và khoảng 40 xe tăng chiến đấu Leopard.

Ukraine tuyên bố muốn được viện trợ các rocket phóng loạt như M270 và M142 HIMARS để giúp đẩy lùi đà tiến của Nga hiệu quả hơn. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ chuyển cho Ukraine các hệ thống HIMARS với điều kiện Kiev phải cam kết không dùng khí tài này để tấn công vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 6/6 cảnh báo Moscow sẽ đẩy chiến tuyến cách xa biên giới Nga hơn nếu phương Tây cung cấp các vũ khí tầm xa cho Ukraine.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng về tình huống xuất hiện của các loại vũ khí mới và tôi chỉ có thể nói thêm rằng, tầm bắn của các loại vũ khí mà quý vị gửi đến (Ukraine) càng dài, chúng tôi sẽ càng dịch chuyển chiến tuyến xa khỏi ranh giới lãnh thổ của mình, vượt quá giới hạn có thể đe dọa Nga", ông Lavrov cảnh báo.

Tổng thống Putin ngày 5/6 tuyên bố "nếu các tên lửa tầm xa được cấp (cho Ukraine), Nga sẽ tấn công các mục tiêu mà chúng tôi chưa bao giờ nhằm vào trước đó". Tuy nhiên, ông Putin không nêu cụ thể đó là các mục tiêu nào.

Mặc dù các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây gửi vũ khí tầm xa hơn cho Ukraine có nguy cơ làm xung đột lan rộng và đối đầu trực tiếp với Moscow, nhưng ông Putin cho rằng, những khí tài trên sẽ không mang lại bất cứ thay đổi cơ bản nào với cục diện chiến sự hiện tại.

Cam kết viện trợ vũ khí được đưa ra trong bối cảnh chiến sự ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine đang diễn ra rất khốc liệt. Nếu kiểm soát hoàn toàn Donbass, Nga có thể lập một hành lang trên bộ nối từ miền Đông Ukraine đến Crimea - bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine