1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra "đối đầu quân sự" với Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cho rằng các động thái hiện nay của phương Tây ở Ukraine là nguy hiểm và cảnh báo những điều này có thể dẫn tới "đối đầu quân sự" giữa Mỹ và Nga.

Nga cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra đối đầu quân sự với Mỹ - 1

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn Newsweek, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết: "Các nước phương Tây trực tiếp tham gia vào các sự kiện hiện tại (ở Ukraine) khi họ chuyển vũ khí và đạn dược cho Ukraine".

Ông Antonov cảnh báo, những động thái trên có thể sẽ chỉ khiến cuộc xung đột tệ hơn và có thể dẫn tới cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

"Chúng tôi cảnh báo rằng những hành động như vậy là nguy hiểm và khiêu khích vì chúng chống lại chúng tôi. Động thái như vậy có thể kéo Mỹ và Nga vào con đường đối đầu quân sự trực tiếp", ông Antonov nói. Ông nhấn mạnh rằng bất cứ hoạt động cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự nào từ phương Tây tới lãnh thổ Ukraine đều là mục tiêu quân sự hợp pháp đối với Lực lượng vũ trang Nga. 

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch đặc biệt ở Ukraine nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng. Moscow nhiều lần khẳng định không có kế hoạch giành quyền kiểm soát Ukraine mà chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự của Kiev.

Ông Antonov cho biết, chiến dịch của Nga được thực thi nhằm làm "giảm bớt mối đe dọa quân sự từ các nước phương Tây đang cố gắng lợi dụng những người Ukraine trong cuộc chiến chống lại người Nga".

Nhà ngoại giao Nga cho rằng chiến dịch hôm 24/2 bắt nguồn từ vụ việc 8 năm trước khi, các cuộc biểu tình Maidan dẫn tới "cuộc đảo chính đẫm máu lật đổ chính phủ Ukraine được bầu cử hợp pháp" và sau đó, "những người có tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan lên nắm quyền ở Kiev".

Cuộc đảo chính dẫn tới việc 2 vùng Donetsk và Lugansk ở Donbass tuyên bố ly khai với Kiev. Ông Antonov cáo buộc, phía Ukraine là bên vi phạm các thỏa thuận Minsk về tình hình Donbass, dẫn tới giao tranh trong nhiều năm.

Ông Antonov cũng bác bỏ những cáo buộc rằng Nga liên quan tới cái chết của dân thường ở Bucha, ngoại ô Kiev. Ông tuyên bố rằng, Moscow "đang thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ mạng sống và an toàn của người dân".

Đại sứ Nga cáo buộc chính quyền Ukraine và truyền thông phương Tây cố tình dàn dựng vụ việc để đổ lỗi cho Nga. Ông cũng nói rằng, trong các đoạn video mà Ukraine nói là bằng chứng về sự việc ở Bucha có hình ảnh những "người chết dường như cử động hoặc đứng lên" - yếu tố dẫn tới câu hỏi đặt ra về tính chính xác của những tư liệu này.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine