1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo đáp trả quyết liệt vụ Moscow bị tập kích

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tuyên bố có quyền đáp trả cứng rắn việc thủ đô Moscow bị tập kích bằng một loạt máy bay không người lái (UAV) sáng 24/7.

Nga cảnh báo đáp trả quyết liệt vụ Moscow bị tập kích - 1

Nhân viên lực lượng an ninh Nga tại hiện trường vụ tập kích UAV nhằm vào trung tâm thủ đô Moscow ngày 24/7 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi coi những gì đã xảy ra là một lần nữa sử dụng các phương pháp khủng bố và đe dọa dân thường bởi giới lãnh đạo quân sự và chính trị của Ukraine," Bộ Ngoại giao Nga nói về cáo buộc Ukraine tập kích Moscow và bán đảo Crimea hôm 24/7.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Nga có quyền đáp trả quyết liệt các hành động này". Tuy nhiên, Moscow không nêu chi tiết biện pháp có thể dùng để đáp trả Ukraine. Thông cáo cho biết thêm, Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra hình sự để xác định những thành phần liên quan.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi các vụ tập kích nhằm vào Moscow và Crimea là "hành động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế".

Trong ngày 24/7, Nga chứng kiến hai vụ tập kích UAV nhằm vào thủ đô Moscow và bán đảo Crimea. Vụ tập kích khiến hai tòa nhà bỏ không ở trung tâm Moscow hư hại, nhưng không có ai bị thương. Trong khi đó, một kho đạn ở Crimea bị phá hủy, giao thông ở Crimea bị gián đoạn bởi vụ tấn công của ít nhất 17 UAV.

Ông Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, dường như thừa nhận trách nhiệm của Kiev trong hai vụ tập kích trên.

"Các UAV đã tập kích thủ đô của đối phương và bán đảo Crimea đêm qua. Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của đối phương đang tỏ ra kém hiệu quả trong việc bảo vệ vùng trời", ông Fedorov viết trên Telegram.

Tuần trước, sau tuyên bố đáp trả vụ cầu Crimea bị tập kích bằng xuồng không người lái, Nga dồn dập tấn công hai thành phố cảng của Ukraine gồm Odessa và Mykolaiv.

Hiện chưa rõ Moscow sẽ đáp trả ra sao sau cáo buộc mới nhất nhằm vào Kiev. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Moscow cần mở rộng mục tiêu tập kích ở Ukraine, nhắm đến những nơi không ai ngờ đến.

"Chúng ta cần lựa chọn những mục tiêu tấn công khác thường, không chỉ các kho dự trữ, các trung tâm năng lượng, cơ sở dầu mỏ. Vẫn có những nơi không ai ngờ đến, tập kích những mục tiêu như vậy sẽ tác động đáng kể", ông nói.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, ông đã họp với các quan chức và lãnh đạo quân đội để thảo luận phương án đáp trả việc Nga tập kích các hạ tầng cảng ở Odessa.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng khẳng định Washington không ủng hộ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Nói chung, chúng tôi không ủng hộ tấn công vào lãnh thổ Nga. Đây là cuộc chiến mà Nga đã phát động. Họ có thể chấm dứt nó bất cứ lúc nào bằng việc rút quân khỏi Ukraine thay vì tiến hành các vụ tập kích dữ dội", người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói.

Tuy vậy, Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục "chiến dịch quân sự đặc biệt" cho đến khi đạt các mục tiêu đề ra.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine