1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo đáp trả nếu bị phương Tây đẩy tới kịch bản "vỡ nợ"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cảnh báo sử dụng động thái pháp lý nếu các biện pháp trừng phạt của phương Tây ngăn nước này trả các khoản nợ và đẩy Moscow tới kịch bản "vỡ nợ".

Nga cảnh báo đáp trả nếu bị phương Tây đẩy tới kịch bản vỡ nợ - 1

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Moscow sẵn sàng chứng minh tại tòa án rằng Nga đã và đang làm mọi thứ có thể để hoàn tất nghĩa vụ với các nhà đầu tư nước ngoài trong kịch bản phương Tây cố gắng tuyên bố Nga "vỡ nợ".

"Nga chắc chắn sẽ kiện vì chúng tôi đã thực hiện mọi bước cần thiết nhằm đảm bảo rằng các nhà đầu tư nhận được các khoản thanh toán. Chúng tôi sẽ đưa ra các bằng chứng tại tòa, nhằm xác nhận nỗ lực của chúng tôi trong việc thanh toán các khoản nợ bằng cả đồng rúp và ngoại tệ", ông Siluanov cho biết.

Ông cho hay, Nga đã thay đổi chính sách ngân sách của mình, và tất cả các khoản thu đến ngân sách nước này, bao gồm cả dầu và khí đốt, hiện là nguồn để hoàn trả các nghĩa vụ của Moscow cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, ông Siluanov thừa nhận, nếu vụ việc được đưa lên tòa án, Nga có thể sẽ không dễ dàng thắng kiện. Ông cho biết, Nga sẽ phải "rất tích cực trong vụ kiện".

"Cuộc khủng hoảng hiện nay đã cho thấy rằng tất cả các nền tảng cơ bản của phương Tây dựa trên nền dân chủ, quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân đang sụp đổ, vì vậy chúng tôi cũng đặt câu hỏi về tính khách quan của hệ thống tư pháp của họ", Bộ trưởng Siluanov nói.

Mặt khác, ông cho rằng, việc Nga bị "vỡ nợ" sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh "một bên vay nợ đáng tin cậy" của nước này, vì vậy phương Tây sẽ "cố gắng hết sức để làm điều này".

Theo ông Siluanov, tổng nợ của Nga là khoảng 21 nghìn tỷ rúp (261,7 tỷ USD), trong đó khoảng 4,5-4,7 nghìn tỷ rúp là các khoản nợ nước ngoài.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, phương Tây đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt, trong đó, một số lệnh nhằm tác động tới ngân hàng trung ương Nga trong việc dùng vàng và dự trữ ngoại hối bằng ngoại tệ của Nga.  

Việc phong tỏa nguồn dự trữ đã ngăn Bộ Tài chính Nga thực hiện nghĩa vụ đối với trái phiếu Eurobond bằng ngoại tệ vào ngày 6/4. Vì vậy, Bộ Tài chính Nga đã buộc phải thanh toán bằng đồng rúp.

Các nhà đầu tư sẽ có thể chuyển đổi chúng thành ngoại tệ ngay lập tức sau khi Nga lấy lại quyền truy cập vào các tài khoản ngoại tệ bị đóng băng, theo các quan chức Moscow.

Hồi đầu tháng, chính quyền Mỹ đã ban hành lệnh cấm chính phủ Nga trả nợ hơn 600 triệu USD bằng lượng USD Nga đặt trong các tài khoản ngân hàng ở Mỹ.

"Nga phải chọn giữa việc sử dụng cạn kiệt USD trong kho dự trữ hay từ doanh thu mới hoặc phải chấp nhận vỡ nợ", Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố.

Trước đó, dù bị áp lệnh trừng phạt nhưng từ sau ngày 24/2, Nga vẫn thực hiện các khoản thanh toán trái phiếu, giúp ngăn chặn kịch bản xảy ra tình trạng vỡ nợ. Tuy nhiên, việc họ bị đóng băng nguồn ngoại tệ họ sở hữu ở các ngân hàng phương Tây khiến cho việc trả nợ trở nên khó khăn khi hạn thanh toán tới gần.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine