1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga cảnh báo cơ hội hòa bình của Ukraine đang đóng lại

Minh Phương

(Dân trí) - Một quan chức hàng đầu của Nga cảnh báo, Ukraine càng trì hoãn đàm phán hòa bình, các điều kiện sau này sẽ càng khó khăn hơn với người dân Ukraine.

Nga cảnh báo cơ hội hòa bình của Ukraine đang đóng lại - 1

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Sputnik).

"Tất cả có thể chấm dứt nếu Ukraine đáp ứng các yêu cầu mà Tổng thống của chúng tôi đưa ra. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng", Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu ngày 6/8 nói.

Hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẽ ngay lập tức mở các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine nếu nước này rút quân khỏi Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, những vùng đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi năm 2022.

Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin nêu rõ, Ukraine cũng phải cam kết duy trì tình trạng trung lập, "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" như một phần thỏa thuận.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ những đề nghị này, coi đó là "tối hậu thư không thể chấp nhận được". Các đồng minh NATO cũng coi đề xuất của Nga "không nghiêm túc".

Ông Shoigu nhấn mạnh: "Mỗi ngày Ukraine trì hoãn đưa ra quyết định đàm phán là mỗi ngày Ukraine mất thêm quyền kiểm soát với một phần lãnh thổ, và quan trọng nhất là mất đi hàng nghìn sinh mạng".

Ông cho biết, Ukraine càng trì hoãn, các điều khoản đàm phán hòa bình sẽ càng khó khăn hơn. Ông Shoigu nhấn mạnh, để hạn chế tổn thất, Kiev nên chấp nhận những điều kiện hòa bình mà Moscow đưa ra.

"Cánh cửa cơ hội cho Ukraine đang thu hẹp. Lựa chọn phụ thuộc vào Ukraine. Những ảo tưởng của chính quyền Ukraine rằng châu Âu sẽ sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh hòa bình đẹp đẽ khác đang khiến người dân Ukraine phải trả giá đắt", ông Shoigu cảnh báo.

Theo ông Shoigu, trong 2 tháng qua, quân đội Ukraine đã mất hơn 115.000 quân nhân. Khoảng 3.000 thiết bị và 3.000 xe quân sự của Ukraine bị phá hủy kể từ ngày 14/6. Cùng khoảng thời gian đó, quân đội Nga giành thêm 420km2 lãnh thổ từ Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/8 tuyên bố Ukraine có kế hoạch chuẩn bị cho cơ sở để đạt được "hòa bình công bằng" với Nga nhằm chấm dứt xung đột vũ trang sớm nhất là vào cuối năm nay.

"Mục tiêu thường trực của chúng tôi là chuẩn bị cơ sở thực sự hướng tới một kết thúc công bằng cho cuộc chiến trong năm nay", ông chia sẻ.

Ông cũng khẳng định, Ukraine sẽ không thay đổi lập trường về công thức hòa bình do ông đề xuất.

Cuối năm 2022, ông Zelensky đã đưa ra một công thức hòa bình gồm 10 điểm, trong đó có yêu cầu Nga phải rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine, bồi thường chiến tranh.

Tuy vậy, đến nay, Nga vẫn coi những yêu cầu này của Kiev không thực tế. Moscow tiếp tục từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Kiev có kế hoạch tổ chức vào tháng 11 tới.

Nga cũng không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky khi nhiệm kỳ của ông lẽ ra kết thúc từ tháng 5. Moscow tuyên bố chỉ đàm phán với cá nhân và tổ chức đủ thẩm quyền của Ukraine.

Theo RT, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine