1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo: Anh đưa quân đến Ukraine là tuyên chiến

Minh Phương An Hoàng

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Moscow sẽ coi bất cứ hành động nào của Anh triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine là tuyên chiến với Nga.

Nga cảnh báo: Anh đưa quân đến Ukraine là tuyên chiến - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Reuters).

"Tôi hy vọng rằng đối thủ của chúng ta - người Anh - hiểu rằng việc triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine sẽ là một lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng ta", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12/1 cảnh báo trên Telegram.

Ông Medvedev cũng nói rằng, công chúng phương Tây sẽ cảm thấy thế nào nếu phái đoàn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak bị tấn công bằng bom chùm ở giữa Kiev (Ukraine). Ông Medvedev dường như thể hiện sự bức xúc về vụ việc gần đây khi Ukraine bị cho là dùng bom chùm tấn công vào thành phố Belgorod ở Nga khiến 25 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Cảnh báo trên được đưa ra vào thời điểm Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 12/1 bất ngờ tới thăm Kiev, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 3 tỷ USD cho Ukraine trong năm tới.

Gói viện trợ mới sẽ bao gồm tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không và đạn pháo. Ngoài ra, 255 triệu USD dành cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công. Đây sẽ là đợt chuyển giao UAV cho Ukraine lớn nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, ông Sunak sẽ ký thêm một thỏa thuận đảm bảo an ninh song phương cho Ukraine. Thủ tướng Anh cũng dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ với nhân viên cứu hộ khẩn cấp đang làm nhiệm vụ tại những khu vực bị Nga không kích mới đây.

Ngoài ra, ông Sunak sẽ công bố gói viện trợ trị giá 23 tỷ USD nhằm hỗ trợ nhân đạo và củng cố cơ sở hạ tầng năng lượng cho Ukraine. Anh cũng sẽ hỗ trợ thêm về mặt kinh phí và nguồn lực cho giáo dục tiếng Anh ở Ukraine.

"Hôm nay, tôi đến đây với một thông điệp: Anh cũng sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine bất chấp mọi kịch bản tiêu cực hay tốt đẹp có thể xảy đến trong tương lai. Anh là một trong những đối tác thân thiết nhất của Ukraine, chúng tôi coi an ninh nước bạn cũng như an ninh chính quốc gia chúng tôi", ông Sunak tuyên bố.

Thủ tướng Anh khẳng định: "Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ tiến xa hơn. Chúng ta sẽ tăng cường viện trợ quân sự, cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái tiên tiến cũng như ký một thỏa thuận an ninh mới mang tính lịch sử, nhằm đảm bảo một tương lai lâu dài cho Ukraine".

Trước đó, vào đầu tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Thủ tướng Sunak và cảm ơn vì những đóng góp quan trọng của Anh cho Ukraine trong lĩnh vực phòng không - không quân.

Ngoài Anh, Latvia cũng cam kết tăng cường viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh nguồn viện trợ từ Mỹ đang tạm dừng lại do bế tắc chính trị. Trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky ở thành phố Riga, thủ đô Latvia, Tổng thống Rinkevics tuyên bố quốc gia này sẽ cung cấp gói viện trợ mới cho Kiev bao gồm trực thăng, tên lửa và đạn dược.

Latvia trở thành thành viên NATO từ năm 2004. Quốc gia này luôn thể hiện sự ủng hộ kiên định dành cho Kiev kể từ khi xung đột Ukraine - Nga nổ ra vào tháng 2/2022. Nước này đã cam kết dành hơn 1% GDP vào việc viện trợ quân sự và đầu tư chương trình đào tạo cho quân nhân Ukraine.

Sau chuyến thăm Riga, ông Zelensky đã dừng chân tại đất nước Estonia, nơi ông cũng đạt được thỏa thuận viện trợ 1,3 tỷ USD cho Kiev đến năm 2027.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine