1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 4/1: Nga tấn công lớn, Ukraine-NATO họp khẩn cấp

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Hội đồng Ukraine - NATO sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để đáp trả các cuộc tấn công tên lửa lớn của Nga vào các thành phố Ukraine.

Chiến sự Ukraine 4/1: Nga tấn công lớn, Ukraine-NATO họp khẩn cấp - 1

Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía mục tiêu Nga ở Bakhmut (Ảnh minh họa: Skynews).

Hội đồng Ukraine - NATO sẽ họp khẩn cấp sau cuộc tấn công lớn của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, Hội đồng Ukraine - NATO sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để đáp trả các cuộc tập kích tên lửa lớn của Nga vào các thành phố Ukraine.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba, NATO ủng hộ yêu cầu của Ukraine tổ chức một cuộc họp tương ứng.

Ông nói: "Một trong những chủ đề chính sẽ là tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Một tín hiệu quan trọng về sự đoàn kết châu Âu - Đại Tây Dương trong bối cảnh Nga leo thang chiến sự".

Giao tranh ác liệt ở Avdiivka

Theo kênh RVvoenkory, Nga tiếp tục tấn công lớn vào Avdiivka và phát triển về phía trước.

Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở Zarya, Berdychi và Stepovoye. Trong đó, Nga đã chiếm giữ vành đai rừng phía tây tuyến đường sắt phía đông bắc Berdychi, phát triển trong khu vực rộng tới 1km và sâu tới 150m.

Các nhà phân tích quân sự Ukraine viết: "Đọ súng ác liệt tiếp tục diễn ra theo hướng Stepovoy với việc sử dụng xe bọc thép. Quân Nga tiến thêm 200m về phía Ocheretino".

Tại phía nam trung tâm thành phố, trong khu vực tư nhân, các đơn vị Nga đã tiến hơn 100m.

Từ Vodyanoe, lực lượng Nga tiếp tục phát triển theo ba hướng, đến Pervomaiskoye, Severnoye, cũng như đoạn giữa Pervomaiskoye và Severnoye.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo sáng 3/1 cho biết, lực lượng Nga, với sự hỗ trợ của máy bay, đã thực hiện 18 cuộc xung kích ở khắp các hướng. Trong báo cáo buổi tối, phía Ukraine ghi nhận thêm 28 cuộc tấn công khác.

Chiến sự Ukraine 4/1: Nga tấn công lớn, Ukraine-NATO họp khẩn cấp - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Avdiivka tính tới ngày 3/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên thể hiện hướng tấn công của họ. Ảnh nhỏ phía trên là toàn cảnh Avdiivka, phía dưới là tình hình ở bắc thành phố, khu vực bao quanh bởi đường viền màu đỏ là nơi Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: RVvoenkory).

Nga có bước phát triển mới ở Bakhmut

Kênh Suriaykmaps đưa tin, ở phía nam Bakhmu, quân đội Nga tiếp tục gia tăng vùng đệm tại bắc Kurdyumivka. Trong khi đó, ở phía bắc, lực lượng Moscow đã đạt được những bước tiến mới dọc theo tuyến đường sắt hướng tới Chasov Yar. Vùng xám ở làng Bohdanivka được mở rộng.

Chiến sự Ukraine 4/1: Nga tấn công lớn, Ukraine-NATO họp khẩn cấp - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Bakhmut tính tới ngày 3/1. Trong đó Nga kiểm soát khu vực màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và các khu vực bao quanh bởi đường nét đứt là nơi lực lượng Moscow mới giành được, ảnh nhỏ phía trên là ở Kurdyumivka và phía dưới là tuyến đường sắt tới Chasov Yar (Ảnh: Suriyakmaps).

Kênh CononelCossad đưa tin, lực lượng Nga hôm 3/1 đã xâm nhập vào phía đông Kleshchiivka. Hầu hết ngôi làng hiện nằm trong vùng xám.

Chiến sự Ukraine 4/1: Nga tấn công lớn, Ukraine-NATO họp khẩn cấp - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut tính tới ngày 3/1. Trong đó, đường viền màu vàng là chiến tuyến của Ukraine, màu đỏ là chiến tuyến của Nga và các mũi tên cùng màu là hướng tấn công của họ. Khu vực Kleshchiivka là phần bao quanh bởi đường nét đứt (Ảnh: Colonelcassad).

Nga nỗ lực cải thiện thế trận chiến thuật ở Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 3/1 cho biết, trong 24 giờ qua, có 47 cuộc đụng độ diễn ra trên mặt trận, đối phương phóng 6 tên lửa và thực hiện 42 vụ ném bom cùng 18 cuộc tập kích bằng pháo phản lực phóng loạt.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, máy bay Ukraine đã thực hiện không kích vào 12 khu vực tập trung quân của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã tập kích 3 hệ thống phòng không, 3 khẩu pháo, một trạm tác chiến điện tử và một sở chỉ huy của Nga".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trên các hướng Shakhtarsky, Kupyansk và Liman, đối phương không thực hiện các hoạt động tấn công. Lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia.

Ngoài ra, Nga chưa từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper. Trong ngày, đối phương đã thực hiện 8 đợt xung kích nhưng thất bại, binh sĩ Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí và gây cho họ tổn thất đáng kể.

SBU "hỏi thăm" những người đăng video vụ tấn công của Nga vào Kiev

Ukrainska Pravda đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã xác định được 4 cư dân thủ đô đã phổ biến trái phép thông tin về hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga vào Kiev.

Được biết, vào sáng ngày 2/1, các bị cáo đã thực hiện quay video trái phép cảnh tên lửa và UAV Nga lao xuống các mục tiêu xung quanh thành phố và đăng tải lên mạng xã hội.

Những video này ngay lập tức được vô số trang tuyên truyền của Nga "chụp lại".

SBU lưu ý rằng Nga có thể sử dụng thông tin nhận được để chuẩn bị và điều chỉnh các cuộc không kích tiếp theo vào Kiev. Trong quá trình truy quét khẩn cấp tại nơi các "blogger" sinh sống, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra những chiếc điện thoại di động mà họ dùng để quay và phát tán nội dung bị cấm.

Việc kiểm tra toàn diện đang được triển khai, kết quả sẽ quyết định việc có đưa họ ra xét xử hay không. Hành vi đăng tải các video như vậy được coi là giúp chỉ thị mục tiêu cho đối phương và có thể bị phạt tới 12 năm tù.

Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ việc thay đổi chiến lược hỗ trợ Ukraine

European Pravda đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 3/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller phủ nhận các thông tin trên truyền thông về cáo buộc thay đổi chiến lược của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc đương đầu với Nga.

Theo đó, khi được yêu cầu bình luận về thông tin truyền thông đưa tin rằng "Mỹ muốn Ukraine thay đổi chiến lược từ chiến thắng hoàn toàn sang ở thế đàm phán tốt hơn", ông Miller trả lời ngắn gọn: "Không, không, điều đó không đúng".

Trong tháng 12, ít nhất hai báo lớn - New York Times và Politico - đã xuất bản những câu chuyện dài cáo buộc một sự thay đổi tinh vi trong chiến lược của Mỹ đối với Ukraine.

Cả hai hãng tin đều nhận định rằng Mỹ đang thúc đẩy Ukraine hướng tới một chiến lược phòng thủ chủ động hơn để giữ lãnh thổ và xây dựng lực lượng nhằm ngăn chặn bước phát triển của Nga. Nguyên nhân cho sự thay đổi này bao gồm sự thiếu chắc chắn về việc tiếp tục hỗ trợ vì những tranh cãi trong quốc hội Mỹ.

Ukraine có kế hoạch tăng gấp 6 lần sản lượng quân sự vào năm 2024

Kyiv Independent đưa tin, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 3/1 cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng của đất nước đến năm 2024 là tăng năng lực sản xuất quốc phòng lên 6 lần.

Ông Shmyhal viết trên Telegram: "Điều này có nghĩa là có thêm UAV, nhiều đạn pháo, nhiều đạn dược và xe bọc thép hơn cho quân đội của chúng ta".

Chiến sự Ukraine 4/1: Nga tấn công lớn, Ukraine-NATO họp khẩn cấp - 5

Xe thiết giáp chở quân BTR-4 do công nghiệp quốc phòng Ukraine chế tạo (Ảnh: Wikimedia).

Các quan chức Ukraine trước đây đã tuyên bố sẽ tăng cường sản xuất vũ khí nội địa trong bối cảnh viện trợ từ các đồng minh lớn như Mỹ và EU đang bị đình trệ.

Theo Thủ tướng Shmyhal, chính phủ dự định chi hơn 750 tỷ Hr (19,69 tỷ USD) cho các khoản thanh toán cho quân nhân và hơn 265 tỷ Hr (6,96 tỷ USD) để mua, sản xuất và sửa chữa vũ khí.

Ông cũng cho biết năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã tăng gấp ba lần trong năm trước.

NYT: Người Ukraine mệt mỏi với 'tuyên truyền nhà nước'

New York Times đưa tin hôm 3/1, từng được Tổng thống Volodymyr Zelensky miêu tả là "vũ khí", nhưng nay, nhiều người Ukraine sau gần 2 năm xung đột nói rằng họ đã quá mệt mỏi với cuộc thi Telemarathon do chính phủ hậu thuẫn phát sóng 24/7.

Oksana Romaniuk, giám đốc Viện Thông tin đại chúng có trụ sở tại Kiev, gọi đó là tuyên truyền của nhà nước, nói rằng: "Mọi người đã chán ngấy bức ảnh có nội dung: Chúng tôi đang chiến thắng, mọi người đều thích chúng tôi và cho chúng tôi tiền".

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào năm 2022, người Ukraine đã được xem một nguồn tin tức truyền hình duy nhất xoay quanh các nhà lãnh đạo chính trị đang tập hợp sự ủng hộ ở nước ngoài và quân đội tấn công các vị trí của Nga. Trong đó có những khẩu hiệu hấp dẫn và chủ đề nâng cao khí thế.

Tuy nhiên, khi chiến sự bước sang năm thứ ba, số người Ukraine tin tưởng vào Telemarathon đã giảm đáng kể từ 69% vào tháng 5/2022 xuống chỉ còn 43% vào tháng 12/2023, theo một cuộc thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv.

Một nghiên cứu tương tự tiết lộ rằng hơn 40% người Ukraine ủng hộ việc có thể bỏ theo dõi.

Na Uy gửi F-16 tới Đan Mạch để huấn luyện phi công Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjoern Arild Gram cho biết Na Uy sẽ gửi 2 tiêm kích F-16 tới Đan Mạch như một phần trong nhiệm vụ huấn luyện phi công Ukraine.

"Liên minh máy bay chiến đấu" nhằm đào tạo phi công và nhân viên kỹ thuật Ukraine đã chính thức được thành lập vào tháng 7/2023 bởi 11 quốc gia đồng minh sáng lập. Các khóa đào tạo đang được tiến hành ở Đan Mạch và Mỹ. Ngoài ra, một trung tâm đào tạo gần đây đã được mở ở Romania.

Na Uy cũng sẽ cung cấp 10 giảng viên cho cơ sở đào tạo ở Đan Mạch. Hai chiếc máy bay nước này sẽ gửi nhằm mục đích huấn luyện, nhưng theo hãng tin NRK, Na Uy cũng có kế hoạch gửi cho Ukraine từ 5 đến 10 chiếc F-16.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Hà Lan sẽ giao 18 máy bay F-16 cho Ukraine.

Hiện chưa rõ khi nào các máy bay chiến đấu sẽ thực sự đến Ukraine và một số nhà quan sát cho rằng chúng sẽ chưa hoạt động cho đến cuối mùa xuân, trong trường hợp tốt nhất.

Washington Post đưa tin, theo ước tính chính thức, các phi công Ukraine sẽ sẵn sàng lái F-16 không sớm hơn mùa hè năm 2024.

Chiến sự Ukraine 4/1: Nga tấn công lớn, Ukraine-NATO họp khẩn cấp - 6

Tiêm kích F-16 Không quân Đan Mạch (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch).

Ukraine cần viện trợ "ổn định" từ phương Tây để duy trì nền kinh tế

Kyiv Post đưa tin, Thủ tướng Ukraine hôm thứ Tư 3/1 cho biết, Kiev trông cậy vào sự hỗ trợ tài chính ổn định của các đồng minh phương Tây, ước tính nước này cần khoảng 37 tỷ USD trong năm nay.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh có những bất ổn xung quanh viện trợ của EU và Mỹ cho Ukraine, khi cả hai đồng minh lớn này đều đang chìm trong chia rẽ chính trị.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết tại một cuộc họp chính phủ: "Nhu cầu năm nay vượt quá 37 tỷ USD. Chúng tôi trông cậy vào sự hỗ trợ thường xuyên, ổn định và kịp thời từ các đối tác".

Để so sánh, Ukraine đã nhận được 42,6 tỷ USD tài trợ bên ngoài vào năm 2023, 27% trong số đó là tiền quyên góp, ông nói.

Shmygal liệt kê, Liên minh châu Âu, Mỹ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nhật Bản, Canada, Anh và Ngân hàng Thế giới (WB) là những đối tác ủng hộ chính của Ukraine.

Tuy nhiên, gói viện trợ của EU trị giá 50 tỷ euro (55 tỷ USD) đã bị Thủ tướng Hungary Viktor Orban giữ lại tại Brussels, trong khi Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ về việc gửi thêm viện trợ cho Ukraine.

Theo một cuộc khảo sát của Viện Kiel từ tháng 12, viện trợ được hứa dành cho Ukraine từ tháng 8-10 năm 2023 đã giảm gần 90% so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu xung đột.

Kể từ khi bắt đầu xung đột, các đồng minh và tổ chức đa phương của Ukraine đã cam kết viện trợ gần 255 tỷ euro, trong đó 141 tỷ euro viện trợ tài chính, 98 tỷ euro viện trợ quân sự và gần 16 tỷ euro viện trợ nhân đạo.

Ba Lan kêu gọi cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sau các cuộc tấn công chết người

Guardian đưa tin, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski hôm thứ Tư 3/1 kêu gọi các đồng minh cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine để giúp Kiev nhắm mục tiêu vào "các trận địa phóng và trung tâm chỉ huy" trong bối cảnh làn sóng tấn công mới của Nga.

Một loạt vụ tập kích bằng tên lửa hôm 2/1 đã nhằm vào các tòa nhà dân cư ở thủ đô Kiev của Ukraine và thành phố Kharkov ở phía đông bắc khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục dân thường bị thương.

Hôm 4/1, nhà ngoại giao hàng đầu của Ba Lan nói trên mạng xã hội rằng phương Tây nên phản ứng "bằng ngôn ngữ mà ông Putin hiểu".

Ông cho biết các đồng minh sẽ cung cấp cho Kiev "tên lửa tầm xa để có thể tiêu diệt các trận địa phóng và trung tâm chỉ huy".

Ba Lan là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine, với việc chính quyền mới ở Warsaw tăng cường hỗ trợ chính trị cho quốc gia láng giềng.

Ông Sikorski cũng kêu gọi "thắt chặt" các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow để nước này "không thể chế tạo vũ khí mới với các thành phần nhập lậu".

Theo Guardian, New York Times, Ukrainska Pravda, European Pravda, Kyiv Independent, Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine