1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bao vây từ 3 hướng, Ukraine điều quân tiếp viện tới chảo lửa Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đã điều thêm lực lượng tới thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga tăng cường tiến công vào pháo đài miền Đông này.

Nga bao vây từ 3 hướng, Ukraine điều quân tiếp viện tới chảo lửa Bakhmut - 1

Quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine tuần tra dọc tiền tuyến gần Bakhmut (Ảnh: AFP).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar ngày 28/2 thông báo, Kiev đã gửi quân tiếp viện tới thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền Đông.

Bà Malyar cho biết quyết định tăng cường lực lượng ở Bakhmut "được đưa ra bởi quân đội, những người không bị dẫn dắt bởi các động cơ chính trị".

Bakhmut là thành trì và trung tâm hậu cần lớn của Ukraine tại vùng Donetsk. Các lực lượng Nga, chủ yếu là thành viên của tổ chức quân sự tư nhân Wagner, đã kiểm soát các khu vực xung quanh thành phố này trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua.

Theo hãng tin RT (Nga), Bakhmut hiện bị bao vây từ các hướng bắc, nam và đông.

Trong bài phát biểu vào tối 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thừa nhận tình hình tại Bakhmut "ngày càng trở nên khó khăn hơn". Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, Đại tá Oleksandr Syrskyi, cũng xác nhận tình hình Bakhmut "vô cùng căng thẳng".

"Các đơn vị tấn công được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất từ lực lượng Wagner đang cố gắng chọc thủng và bao vây thành phố", ông Syrskyi cho biết thêm.

Các lực lượng Nga hiện chủ yếu bao vây Bakhmut từ 3 hướng. Nga đang nỗ lực kiểm soát tuyến đường duy nhất ra vào thành phố và Ukraine có thể sẽ phải tính đến phương án rút quân.

Cuối tuần trước, Yevgeny Prigozhin, nhà tài phiệt người Nga và là người sáng lập tổ chức Wagner, cho biết đội quân này đã kiểm soát làng Yahidne, ngoại ô phía bắc của Bakhmut. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine phủ nhận điều này, nhưng thừa nhận Nga đang nỗ lực tiến công nhanh nhất có thể.

Tổng thống Zelensky từng tuyên bố cách đây một tháng rằng "không ai đầu hàng Bakhmut", nhưng sau đó ông nói rằng, không thể bảo vệ thành phố này bằng mọi giá. Mặc dù Ukraine không công bố số lượng binh sĩ đã thiệt mạng ở Bakhmut, nhưng Tổng thống Zelensky thừa nhận cuộc chiến ở mặt trận này như "địa ngục".

Cuộc chiến tiêu hao hiện tại dường như có lợi thế cho Nga, cho phép các lực lượng Nga tận dụng ưu thế về pháo binh. Người sáng lập Wagner tuyên bố vào tháng trước rằng, việc kiểm soát một khu vực Bakhmut là mục tiêu thứ yếu so với việc "phá hủy quân đội Ukraine và giảm khả năng chiến đấu của lực lượng này".

Theo một báo cáo gần đây của Washington Post, các quan chức cấp cao của Mỹ tin rằng Tổng thống Zelensky coi Bakhmut là khu vực có "tầm quan trọng mang tính biểu tượng" và lo ngại tinh thần chiến đấu của lực lượng Ukraine sẽ suy sụp nếu phải đầu hàng ở đây. Theo Washington Post và các phương tiện truyền thông khác của Mỹ, từ tháng 1, Nhà Trắng đã hối thúc Ukraine từ bỏ Bakhmut và tìm kiếm cơ hội tấn công ở những khu vực khác.

Alexander Rodnyansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine, nói rằng Nga đang nỗ lực bao vây Bakhmut và sử dụng đội quân Wagner mạnh nhất của họ. Do vậy, Ukraine cần phải tính đến phương án "rút lui một cách chiến lược". Các chỉ huy Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tấn công Bakhmut, nhưng họ chưa giành quyền kiểm soát thành phố này.

Việc kiểm soát Bakhmut sẽ mang lại cho Moscow chiến thắng lớn đầu tiên sau hơn nửa năm giao tranh khốc liệt, đồng thời mở đường cho Nga kiểm soát các trung tâm đô thị cuối cùng ở Donetsk.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine