NATO cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Nga động binh
(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo giáng đòn mạnh nếu Nga tấn công bất kỳ quốc gia thành viên nào của khối.
![NATO cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Nga động binh - 1 NATO cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu Nga động binh - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/q2gXb1yv2YAg1M3NhmfFQCwKsWc=/thumb_w/1020/2025/02/13/tongthukynatoruttegetty-1739388966481.jpg)
Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Getty).
"Hiện tại, nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công NATO, đòn đáp trả sẽ rất thảm khốc. Ông ấy sẽ thua. Vì vậy, đừng để ông ấy thử, và ông ấy biết điều này. Sự răn đe và phòng thủ của chúng tôi rất mạnh mẽ", Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ hôm 12/2.
Tuy nhiên, ông Rutte thừa nhận NATO cần chi nhiều hơn cho quốc phòng để có thể tự bảo vệ mình trong 4-5 năm nữa.
Ông Rutte kêu gọi các quốc gia thành viên đưa ra "một số quyết định khó khăn trong năm nay về chi tiêu quốc phòng, hành động nhiều hơn so với mức 2% mà chúng tôi đã cam kết". Ông tiếp tục nói rằng mặc dù phương Tây có những nhà sản xuất vũ khí "tuyệt vời", nhưng "họ không sản xuất đủ", điều này cần phải được giải quyết khẩn cấp.
Tháng trước, ông Rutte cũng thúc giục các quốc gia thành viên NATO "chuyển sang tư duy thời chiến" để "ngăn chặn chiến tranh".
Vào tháng 12/2024, ông Rutte đề xuất các quốc gia thành viên châu Âu nên chuyển hướng một số quỹ mà họ đang chi cho phúc lợi xã hội sang quân đội của họ.
Trước đó, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Đan Mạch (DDIS) cho biết, nếu nhận thấy NATO suy yếu, Nga có thể sẵn sàng tiến hành "một cuộc chiến tranh quy mô lớn" ở châu Âu trong vòng 5 năm tới.
Báo cáo của DDIS dự đoán, trong vòng 6 tháng, Nga có thể tiến hành một cuộc chiến tranh cục bộ với một quốc gia có chung đường biên giới. Trong vòng 2 năm, Moscow có thể phát động một cuộc chiến tranh khu vực ở vùng Biển Baltic và trong 5 năm tới Nga có thể phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở châu Âu, nếu Mỹ không can dự.
Tình báo quốc phòng Đan Mạch cho biết, họ không tính đến bất kỳ sự gia tăng nào có thể diễn ra về năng lực phòng thủ của NATO.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, có một số dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn với NATO, trong đó có việc tăng quy mô sản xuất quốc phòng.
Các quan chức Nga nhiều lần bác bỏ thông tin có kế hoạch tấn công NATO, nhấn mạnh Moscow không được lợi ích gì khi làm như vậy.
Mặt khác, Moscow cũng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng do việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev hay việc mối đe dọa từ NATO đối với Nga ngày càng lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thúc giục các thành viên NATO gia tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, gấp đôi mục tiêu hiện tại, đồng thời đe dọa Mỹ có thể rút khỏi liên minh quân sự này nếu các nước thành viên không tăng chi ngân sách.
Năm 2024, ông Trump từng nói sẽ "khuyến khích" Nga tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình.