1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO công bố khái niệm chiến lược mới đối với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Các thành viên NATO đã nhất trí Khái niệm Chiến lược mới, trong đó cho rằng mối đe dọa từ Nga ngày càng tăng.

NATO công bố khái niệm chiến lược mới đối với Nga - 1

Lãnh đạo NATO chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid ngày 29/6 (Ảnh: Reuters).

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay 29/6 cho biết, tại cuộc họp thượng đỉnh ở Madrid, Tây Ban Nha, các thành viên của liên minh đã nhất trí về Khái niệm Chiến lược mới. Đây là tài liệu được cập nhật 10 năm một lần để phác thảo sứ mệnh và lập trường của liên minh đối với các nước không phải thành viên.

Trong Khái niệm Chiến lược mới, NATO coi Nga là "là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của các nước đồng minh cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương". Ngoài ra, NATO cũng coi Trung Quốc là thách thức đối với lợi ích, an ninh cũng như các giá trị của liên minh.

NATO chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, , cho rằng chiến dịch này đã "phá vỡ hòa bình, thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh". Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo bình luận, chiến dịch quân sự của Moscow là "mối đe dọa trực tiếp đến đời sống của phương Tây", ví dụ như giá năng lượng, lương thực tăng mạnh.

Tại hội nghị hôm nay, NATO cũng nhất trí gói hỗ trợ dài hạn cho Ukraine cùng với hàng tỷ USD viện trợ tài chính, vũ khí đã cam kết trước đó. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, liên minh sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. "Thông điệp là chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, tăng cường hơn nữa đến bất cứ khi nào nhằm giúp Ukraine phòng vệ", ông Scholz nói.

NATO còn đặt mục tiêu tăng quy mô lực lượng phản ứng nhanh lên 300.000 binh sĩ, sẵn sàng đối phó với kịch bản xung đột.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine