1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO muốn dựng "pháo đài" ở cửa ngõ của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tại hội nghị cuối tháng này, NATO có thể sẽ quyết định triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Đông Âu, áp sát cửa ngõ của Nga.

NATO muốn dựng pháo đài ở cửa ngõ của Nga - 1

Một binh sĩ Ba Lan trên xe tăng có cắm cờ NATO trong một cuộc tập trận ở Ba Lan năm 2015 (Ảnh minh họa: Getty).

Hãng tin El Pais của Tây Ban Nha ngày 26/6 dẫn nguồn thạo tin cho biết, NATO đã sẵn sàng biến Đông Âu thành một "pháo đài" với hàng nghìn binh sĩ và trang thiết bị quân sự hiện đại trước những lo ngại những mối đe dọa từ Nga. Theo El Pais, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt "muốn phát đi một thông điệp rằng họ sẵn sàng "đối phó với bất cứ mối đe dọa nào".

Những vấn đề trên vẫn đang thảo luận tại trụ sở của NATO ở Brussel trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 28-30/6. Tại hội nghị, NATO cũng dự kiến đưa ra kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng.

"Cuộc tranh luận chính ở Madrid sẽ diễn ra giữa các quốc gia Đông Âu, những người muốn chuyển đổi các tiểu đoàn thành các lữ đoàn vũ trang mạnh đóng quân lâu dài trên lãnh thổ của họ, và những nước khác, như Mỹ hoặc Đức, những người muốn tiếp tục chiến lược luân phiên lực lượng hiện tại và tăng cường trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột", Jamie Shea, một cựu quan chức cấp cao NATO hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến tranh của Đại học phía Nam Đan Mạch, cho biết.

Thậm chí, nếu NATO có kế hoạch triển khai quy mô nhỏ hơn, thì lực lượng của họ đóng tại các quốc gia thành viên ở Đông Âu cũng sẽ tăng gấp đôi từ mức 1.000 - 1.600 binh sĩ hiện nay, và được trang bị thêm vũ khí hiện đại hơn.

Hồi giữa tháng 6, Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao và quan chức cấp cao NATO cho hay, các nước Baltic sẽ không nhận được số lượng binh sĩ như đã yêu cầu.

NATO đã tăng gấp đôi hiện diện tại các quốc gia thành viên có chung biên giới với Ukraine kể từ cuối tháng 2 khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria hiện cho đồn trú khoảng 40.000 binh sĩ NATO. Lực lượng của NATO trong khu vực cũng bao gồm 130 máy bay chiến đấu, 140 tàu chiến. Số binh sĩ Mỹ tại châu Âu cũng tăng từ 70.000 lên 100.000 kể từ đầu năm.

Đến nay, NATO coi Nga không phải mối đe dọa và mối quan hệ với Nga có "tầm quan trọng chiến lược". Tuy nhiên, tại hội nghị sắp tới, NATO được cho là sẽ thay đổi định nghĩa, coi Moscow là "mối đe dọa trực tiếp và hiện hữu" có thể tấn công bất cứ thành viên nào của liên minh.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine