1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO cảnh báo kịch bản hành động quân sự tập thể

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức cấp cao NATO tuyên bố liên minh này sẵn sàng hành động quân sự tập thể trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

NATO cảnh báo kịch bản hành động quân sự tập thể - 1

Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer (Ảnh: Getty).

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh thường niên được tổ chức tại Singapore, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, tuyên bố một cuộc tấn công mạng quy mô lớn do nhà nước bảo trợ nhằm vào một quốc gia thành viên NATO có thể kích hoạt Điều 5 của Hiến chương NATO và dẫn đến phản ứng quân sự của liên minh.

"Tại NATO, chúng tôi đã nhất trí với tất cả đồng minh rằng, về nguyên tắc, một cuộc tấn công mạng có thể là bước khởi đầu cho việc kích hoạt Điều 5. Vì vậy, không chỉ một cuộc tấn công (vũ trang), mà một cuộc tấn công mạng cũng có thể là cơ sở cho việc thảo luận về Điều 5 và tất nhiên sẽ dẫn đến các bước tiếp theo", ông Bauer nói hôm 1/6.

Đô đốc Bauer tái khẳng định việc NATO sẵn sàng ứng phó bằng quân sự.

Tuy nhiên, ông thừa nhận phản ứng tập thể đối với một cuộc tấn công mạng có thể gặp phải nhiều yếu tố không chắc chắn. Không giống trường hợp tấn công vũ trang, đối với tấn công mạng, khó có thể xác định chính xác ai đứng đằng sau hoặc liệu có tác nhân cấp nhà nước nào có liên quan hay không.

"Bạn phải quy trách nhiệm tấn công cho ai? Nếu bạn không biết ai đã tấn công mình, rất khó để tuyên chiến với họ", quan chức NATO nói thêm.

Theo ông Bauer, một cuộc tấn công mạng tiềm tàng, ngay cả khi được chứng minh là được nhà nước bảo trợ, cũng phải gây hỗn loạn đủ mức để dẫn đến phản ứng quân sự.

"Có thể nói, bạn phải xem cuộc tấn công đó gây hỗn loạn như thế nào đối với xã hội, bởi vì đây là một cuộc tấn công vào không gian thông tin của chúng ta. Nếu điều đó có nghĩa là các hạ tầng quan trọng thiết yếu đối với xã hội của chúng ta đang bị đe dọa theo cách khiến xã hội không thể hoạt động, bạn sẽ tiến đến thời điểm phải hành động theo cách gần giống như tấn công vũ trang", ông Bauer giải thích.

Liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu từ lâu đã cảnh báo rằng một "cuộc tấn công mạng nghiêm trọng" có thể dẫn đến việc kích hoạt Điều 5. Tuy nhiên, các điều kiện chính xác để kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể trong một cuộc tấn công mạng vẫn chưa rõ ràng và chưa bao giờ được làm rõ. Điều khoản phòng thủ tập thể được NATO viện dẫn một lần, sau vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Mỹ.

Điều 5 trong Hiến chương NATO là điều khoản về phòng thủ tập thể. Theo điều khoản này, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một thành viên của NATO đều bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh. Khi đó, NATO có thể cân nhắc các biện pháp đáp trả tập thể.

Đô đốc Bauer hồi tháng 3 tuyên bố NATO đã chuẩn bị cho kịch bản một cuộc đụng độ trực tiếp tiềm tàng với Nga.

Đô đốc Bauer cho biết NATO đã ý thức được sự thay đổi trong tình hình an ninh năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Năm 2019, NATO bắt đầu thay đổi chiến lược phòng thủ, kế hoạch tác chiến và lực lượng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan tới an ninh tập thể.

Ông nói rằng tác chiến hiện đại sẽ có những chiến thuật mới, những cách đánh mới ví dụ như tấn công mạng hoặc các cuộc tấn công vào không gian.

Theo RT