1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo quốc gia NATO về nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cảnh báo Đan Mạch không nên đánh giá thấp mối đe dọa của chiến tranh hạt nhân khi quốc gia NATO có ý định chuyển máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Nga cảnh báo quốc gia NATO về nguy cơ chiến tranh hạt nhân - 1

Một máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch (Ảnh: Reuters).

"Việc thủ tướng Đan Mạch ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí do Copenhagen cung cấp tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga có thể khiến xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát", Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cảnh báo hôm 30/5.

"Các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa cần có sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các nước NATO, điều mà Copenhagen nhận thức rõ. Tuy nhiên, Đan Mạch dường như sẵn sàng trao toàn quyền cho Kiev để kích động một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga. Hậu quả sẽ rất tàn khốc", ông Barbin nói thêm.

Đan Mạch, quốc gia thành viên NATO, đã cam kết chuyển giao 19 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào mùa hè này, trong khi Kiev kêu gọi các đồng minh nới lỏng các quy định về sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đầu tuần này tuyên bố Ukraine có thể "sử dụng những gì chúng tôi đã viện trợ cho họ, kể cả bên ngoài Ukraine - tức là vào các mục tiêu của Nga - nếu điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế". Tuy nhiên, bà không nói rõ liệu điều này có áp dụng với máy bay chiến đấu F-16 hay không.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cũng tuyên bố Ukraine sẽ được phép sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Đan Mạch cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Đại sứ Barbin cảnh báo việc chuyển giao F-16 cho Ukraine "sẽ bị coi là mối đe dọa hạt nhân".

"Đan Mạch không nên xem thường những cảnh báo liên tiếp của Nga rằng sự xuất hiện của F-16 ở Ukraine sẽ bị coi là mối đe dọa hạt nhân. Nga không thể bỏ qua thực tế rằng những máy bay này có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Quan điểm này đã được Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố công khai và cũng được chuyển tới các nước NATO thông qua các kênh ngoại giao", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ coi việc các thành viên NATO cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine là một tín hiệu hành động trong lĩnh vực hạt nhân của liên minh quân sự này.

"Máy bay chiến đấu F-16 từ lâu đã là phương tiện vận chuyển chính trong khuôn khổ cái gọi là sứ mệnh hạt nhân chung của NATO. Vì vậy, chúng tôi không thể không coi việc cung cấp các hệ thống này cho Ukraine là một hành động báo hiệu có chủ ý của NATO trong lĩnh vực hạt nhân. Họ đang cố gắng nói rõ với chúng tôi rằng Mỹ và NATO đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở Ukraine", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ông nhấn mạnh, việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 này sẽ không thể làm thay đổi tình hình chiến trường Ukraine dưới bất cứ hình thức nào.

Một loạt nước phương Tây đã thành lập liên minh máy bay chiến đấu do Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu để cung cấp cho Kiev các tiêm kích F-16 cũng như đào tạo phi công và nhân viên hỗ trợ.

Evening Standard ngày 10/5 dẫn một "nguồn tin quân sự cấp cao" cho biết, Ukraine sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên "trong vòng vài tuần".

Theo Newsweek