1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nam Phi triệu hồi tất cả các nhà ngoại giao từ Israel

Thanh Thành

(Dân trí) - Chính phủ Nam Phi đã rút đại sứ và toàn bộ phái đoàn ngoại giao từ Israel để phản đối Tel Aviv, trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza vẫn leo thang khi Israel liên tục tấn công dải đất này.

Nam Phi triệu hồi tất cả các nhà ngoại giao từ Israel - 1

Một con chim bồ câu bay gần những ngôi nhà bị phá hủy do các cuộc không kích của Israel tại Khan Younis, phía nam Gaza (Ảnh: Reuters).

"Chính phủ Nam Phi đã quyết định rút tất cả các nhà ngoại giao của mình ở Tel Aviv để tham vấn", Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi, bà Khumbudzo Ntshavheni, tuyên bố.

Vị Bộ trưởng này cũng cho biết, chính phủ Nam Phi đã cảnh báo sẽ hành động mạnh mẽ đối với đại sứ Israel tại Nam Phi vì những nhận xét gần đây của ông về lập trường của quốc gia châu Phi này trong cuộc chiến Israel-Hamas. 

"Nội các đã lưu ý những nhận xét chê bai của đại sứ Israel tại Nam Phi về những người phản đối chiến tranh và Bộ Quan hệ quốc tế đã được chỉ thị "thực hiện các biện pháp cần thiết trong các kênh ngoại giao" và các quy trình để giải quyết hành vi của vị đại sứ này", Bộ trưởng Ntshavheni nhấn mạnh và xác nhận, vị trí của đại sứ Israel tại nước này là "không thể đứng vững".

Chiến sự ở Gaza, vốn bùng phát sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, hiện vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành, hơn 10.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Gaza.

Tại Nam Phi, những người ủng hộ Palestine đã tổ chức các cuộc tuần hành trước Lãnh sự quán Mỹ ở Johannesburg và các đại sứ quán Israel ở Pretoria và Cape Town, kêu gọi chính phủ Nam Phi trục xuất đại sứ Israel.

Bộ trưởng quan hệ quốc tế Naledi Pandor, vừa tiếp đón người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, cho biết các nhà ngoại giao Nam Phi ở Israel được triệu hồi để cung cấp cho chính phủ một bản tóm tắt chi tiết về tình hình trong khu vực. "Chúng tôi cần có sự tham gia của các nhà ngoại giao này vì đang rất lo ngại về tình hình chiến sự ở Gaza, vốn khiến nhiều trẻ em và thường dân vô tội thiệt mạng".

Bà Pandor cho biết đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương với người đồng cấp Ukraine cũng như việc đề xuất một kế hoạch hòa bình. "Chúng tôi là một trong số ít quốc gia trên khắp thế giới có thể nói chuyện với cả Ukraine và Nga", bà nói.

Chính phủ Nam Phi, do đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền đứng đầu, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và cho phép viện trợ vào khu vực bị chiến  tranh tàn phá.

Nam Phi nằm trong số các quốc gia gần đây đã triệu hồi đại sứ tại Israel để phản đối các hoạt động quân sự ở Gaza, trong đó có Chile, Colombia, Honduras. Bolivia thậm chí cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel.

Tel Aviv hồi tuần trước đã chỉ trích các nước Mỹ Latinh và kêu gọi Colombia và Chile "hãy lên án Hamas".

Theo AP