1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xác nhận tên lửa Triều Tiên trở lại khí quyển thành công

(Dân trí) - Hai quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận, tên lửa Triều Tiên phóng thử hôm 14/5 vừa qua đã trở lại khí quyển thành công, đài NBC cho biết.

Triều Tiên công bố video thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân lớn

NBC dẫn lời hai quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ cho biết, tên lửa của Triều Tiên đã trở lại tầng khí quyển một cách có kiểm soát và không bị bốc cháy.

Thực tế, sau khi bay lên quỹ đạo, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phải trải qua giai đoạn trở lại khí quyển, trong đó đầu đạn tên lửa phải được thiết kế đặc biệt để chịu đựng được điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao. Nếu vượt qua được giai đoạn này, đầu đạn tên lửa mới có thể đánh trúng được mục tiêu đã định.

Giới chức Mỹ cho rằng, tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng thử nghiệm là loại KN-17, loại tên lửa một tầng sử dụng nhiên liệu lỏng. Vụ phóng đánh dấu một bước tiến mới trong chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đầu tuần này cho biết, tên lửa được phóng thử là loại tên lửa tầm trung đến tầm xa và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn hơn. Tên lửa này đã bay được quãng đường dài 787km và bay cao 2.111,5km.

Giới chuyên gia quân sự Mỹ và Nhật Bản cho rằng, đây có thể là tên lửa loại mới có tầm bắn thực tế lên đến 4.500km. Họ cho rằng, Triều Tiên đã đạt được bước tiến đáng kể trong chương trình phát triển tên lửa và có thể sẽ sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sớm hơn dự đoán.

Trong một diễn biến liên quan khác, trang phân tích 38 North cho biết, các hình ảnh vệ tinh công bố ngày 18/5 cho thấy Triều Tiên dường như đang hiện đại hóa bãi phóng tên lửa Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan. Đây là địa điểm Bình Nhưỡng phóng 4 tên lửa đạn đạo vào tháng 3 vừa qua.

Minh Phương

Theo NBC