1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ viện trợ quân sự 800 triệu USD cho Ukraine, cảnh báo xung đột kéo dài

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo gói viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá 800 triệu USD nhằm giúp Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Mỹ viện trợ quân sự 800 triệu USD cho Ukraine, cảnh báo xung đột kéo dài - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký quyết định cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine (Ảnh: Getty).

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 16/3, Tổng thống Joe Biden tuyên bố cộng đồng quốc tế đang tập trung mọi nỗ lực nhằm hỗ trợ Ukraine và buộc Nga phải "trả giá đắt" vì chiến dịch quân sự của nước này. Ông Biden cũng thông báo gói viện trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine.

Theo các quan chức Mỹ, gói viện trợ quân sự bổ sung của nước này cho Ukraine bao gồm tên lửa chống tăng và nhiều vũ khí phòng thủ khác mà Mỹ từng cung cấp, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger. Tuy nhiên, Mỹ vẫn không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, dù Kiev đã nhiều lần đề nghị, do lo ngại nguy cơ xung đột trực diện với Nga.

"Đây là kế hoạch chuyển giao trực tiếp thiết bị từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho quân đội Ukraine nhằm giúp họ đối phó với cuộc tấn công", ông Biden nói.

"Gói viện trợ mới sẽ cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine, bao gồm 800 hệ thống phòng không để đảm bảo quân đội Ukraine có thể tiếp tục ngăn chặn các máy bay tấn công và bảo vệ không phận Ukraine", ông Biden nói thêm.

Tổng thống Biden cho biết, theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mỹ đã giúp Ukraine sở hữu thêm các hệ thống phòng không tầm xa hơn và đạn dược cho các hệ thống đó.

Gói viện trợ mới cũng bao gồm 9.000 hệ thống chống tăng. Đây là những tên lửa vác vai cơ động có độ chính xác cao mà lực lượng Ukraine đang sử dụng để đối phó với xe tăng và xe bọc thép Nga. Gói viện trợ mới của Mỹ cũng bao gồm 7.000 vũ khí loại nhỏ, súng máy, súng trường, súng phóng lựu để trang bị cho người Ukraine.

Tổng thống Biden xác nhận, khoản viện trợ mới sẽ bao gồm máy bay không người lái, "thể hiện cam kết của Mỹ trong việc gửi các hệ thống tiên tiến nhất cho Ukraine để giúp họ phòng thủ". Ông Biden lưu ý rằng viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine sẽ được phối hợp với các đồng minh.

"Chúng tôi không làm điều này một mình. Các đồng minh và đối tác của chúng tôi đang tăng cường cung cấp các lô hàng viện trợ an ninh đáng kể và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho việc chuyển giao các lô hàng này. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi cam kết cung cấp vũ khí hỗ trợ cho Ukraine", ông Biden nhấn mạnh.

Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo, xung đột tại Ukraine "có thể là một cuộc chiến khó khăn và kéo dài". Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục trừng phạt Nga.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ nền kinh tế Ukraine thông qua hỗ trợ tài chính trực tiếp. Cùng với các đồng minh và đối tác của mình, chúng tôi sẽ duy trì sức ép đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn của Nga, cô lập Nga trên toàn cầu. Đó là mục tiêu của chúng tôi", ông Biden phát biểu.

Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 16/3 cho biết, Mỹ và các đồng minh NATO đang chuyển các hệ thống tên lửa đất đối không cho Ukraine để hỗ trợ nước này nâng cao năng lực phòng thủ. NBC News dẫn lời 2 quan chức Quốc hội Mỹ tiết lộ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét cung cấp cho Ukraine các tên lửa dẫn đường tiên tiến do Mỹ sản xuất.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine