1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Ukraine khẳng định, kế hoạch chiến thắng Nga của nước này không bao gồm đóng băng xung đột, tuyên bố ngừng bắn hay nhượng bộ lãnh thổ.

Mỹ ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine - 1

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield (Ảnh: Getty).

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield hôm 17/9 xác nhận giới chức Mỹ đã được tiếp cận "kế hoạch chiến thắng" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc xung đột với Nga và tin kế hoạch này khả thi.

"Chúng tôi đã thấy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky. Chúng tôi nghĩ nó đưa ra một chiến lược và một kế hoạch có thể thực hiện được", bà Thomas-Greenfield nói.

Tổng thống Zelensky mới đây cho biết ông và các lãnh đạo Ukraine đang phác thảo một kế hoạch chiến thắng và sẽ chia sẻ với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Washington dự kiến vào cuối tháng này.

Hôm 16/9, ông tiết lộ kế hoạch chiến thắng đã hoàn thiện tới 90%. Kế hoạch này đề cập đến các khía cạnh cả về quân sự, an ninh, ngoại giao và kinh tế.

Bước đầu tiên bao gồm chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào Nga. Bước thứ hai là tăng cường vai trò an ninh toàn cầu của Ukraine, nói cách khác là nâng cao vị thế chiến lược của Ukraine trong hệ thống an ninh toàn cầu. Ba là nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Nga chấm dứt xung đột. Bốn là khía cạnh kinh tế.

"Các cuộc họp được tổ chức theo nhiều hình thức khác nhau để chuẩn bị kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Nội dung thực sự của tất cả các điểm gồm quân sự, chính trị, ngoại giao và kinh tế. Những nhân vật chủ chốt từ mỗi lĩnh vực đều tham gia. Các bước cần thiết cho Ukraine đã được xác định rõ ràng để mang lại cho chúng ta vị thế mạnh nhất và mang lại một nền hòa bình thực sự, công bằng", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cùng ngày, ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 17/9 cho biết: "Tổng thống đã nhiều lần tuyên bố việc đóng băng xung đột sẽ không dẫn đến kết thúc chiến tranh mà thay vào đó sẽ cho phép Nga tích lũy thêm nguồn lực và tiếp tục giai đoạn thứ 3 của cuộc chiến. Đương nhiên, không có kế hoạch nào đòi hỏi Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ hay đóng băng xung đột".

Ông Podoliak nhấn mạnh, Ukraine chỉ có một lập trường chính thức: cuộc chiến phải kết thúc bằng thất bại của Nga.

"Sự thất bại của Nga có thể thực hiện thông qua sức ép quân sự, ngoại giao, kinh tế và chính trị. Hơn nữa, chiến dịch Kursk chứng tỏ lực lượng Ukraine vẫn có thể hành động hiệu quả, đặc biệt là trên đất Nga và làm leo thang tình hình ở đó", ông nói.

Ông cho biết thêm, chiến dịch đột kích Kursk dường như là một phần trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky.

Kế hoạch chiến thắng được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài 2 năm rưỡi, gây tổn thất lớn cho các bên.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, một số đồng minh của Kiev đã bắt đầu thảo luận về các phương án tiềm năng để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Một số quan chức phương Tây được cho là đã tính đến việc sử dụng biện pháp ngoại giao để phá vỡ thế bế tắc, song có những lo ngại rằng kịch bản này có thể buộc Kiev phải ngừng bắn sớm.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine