1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nêu kế hoạch duy nhất chấm dứt xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine tuyên bố chỉ có kế hoạch do Kiev đưa ra mới có thể giải quyết cuộc xung đột với Nga.

Ukraine nêu kế hoạch duy nhất chấm dứt xung đột với Nga - 1

Lính Ukraine khai hỏa pháo ở miền Đông (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev hôm 13/9, ông Igor Zhovkva, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố chỉ có kế hoạch do Kiev đưa ra mới có thể giải quyết cuộc xung đột với Nga.

Ông Zhovkva nhắc lại rằng một nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi đã dẫn đầu một sáng kiến hòa bình vào tháng 6/2023.

Sau hội nghị, ông Zhovkva cho biết ông đã nói với Tổng thống Zelensky rằng, Kiev không cần bất kỳ kế hoạch nào của châu Phi, đồng thời nhấn mạnh chỉ có kế hoạch của Ukraine mới có hiệu quả.

Quan điểm của ông Zhovkva nhận được sự đồng tình của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Quan chức Mỹ cho biết Ukraine và người dân của họ sẽ quyết định cách thức chấm dứt xung đột với Nga.

Kiev tuyên bố loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào không dựa trên "công thức hòa bình" của Tổng thống Zelensky.

Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường cho chiến tranh cho Kiev.

Moscow coi các điều kiện này của Kiev là phi thực tế. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng với điều kiện phải dựa trên tình hình thực tế, xét đến các lợi ích an ninh của Nga.

Một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Brazil và Hungary, đã đưa ra các sáng kiến để chấm dứt xung đột Ukraine. Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong một ngày nếu ông tái đắc cử.

Ukraine không ngừng bắn với Nga

Trong bài viết được đăng hôm 14/9, báo Bild của Đức cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có kế hoạch tới Mỹ trong những tuần tới và trình bày chiến lược sửa đổi của mình với Tổng thống Joe Biden cũng như ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Theo báo Đức, các điểm chính trong chiến lược sửa đổi của Tổng thống Zelensky bao gồm "yêu cầu được phép triển khai vũ khí tầm xa của phương Tây sâu bên trong lãnh thổ Nga, cũng như sự sẵn sàng của Ukraine trong việc chấp nhận lệnh ngừng bắn cục bộ dọc theo một số khu vực nhất định trên mặt trận, và do vậy tạm thời đóng băng xung đột".

Tháng trước, Tổng thống Zelensky tiết lộ ý định trình bày "kế hoạch chiến thắng" với nhà lãnh đạo Mỹ vào tháng 9. Ông cho rằng kế hoạch này có thể bao gồm việc yêu cầu Mỹ cung cấp thêm tiền và vũ khí, đồng thời khẳng định chiến thắng sẽ phụ thuộc vào việc Washington có cung cấp cho Kiev "những gì nằm trong kế hoạch này" hay không.

Dmitry Litvin, một cố vấn truyền thông của Tổng thống Zelensky, cáo buộc "Bild phát tán tin giả".

"Bild không được tiếp cận kế hoạch chiến thắng và trong số ít người đang tham gia vào quá trình chuẩn bị kế hoạch chiến thắng, không ai trong số họ từng nói chuyện với Bild", cố vấn của ông Zelensky nói thêm.

Quan chức Ukraine cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong sự hỗ trợ của Mỹ đối với "kế hoạch chiến thắng" của Kiev, vì thành công của Kiev phụ thuộc rất nhiều vào sự hào phóng của Washington.

Vào ngày 11/9, Wall Street Journal dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu giấu tên cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy đã nói với các quan chức Ukraine rằng "một chiến thắng hoàn toàn của Ukraine sẽ đòi hỏi phương Tây phải cung cấp hàng trăm tỷ USD hỗ trợ, điều mà cả Washington và châu Âu đều không thể thực hiện được một cách thực tế". Các bên được cho là đang hối thúc Ukraine "đưa ra một kế hoạch khả thi hơn".

Vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất lệnh ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện Ukraine cam kết từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi mọi vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Kiev và phương Tây đã bác bỏ lộ trình này, coi đây là tối hậu thư.

Theo RT