1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Triều đàm phán nước rút dự thảo tuyên bố chung cho thượng đỉnh tại Hà Nội

(Dân trí) - Phái đoàn ngoại giao Mỹ và Triều Tiên ngày 21/2 đã bắt đầu cuộc đàm phán nước rút tại Hà Nội nhằm đưa ra dự thảo tuyên bố chung cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un vào cuối tháng này tại Hà Nội.



Mỹ-Triều đàm phán nước rút dự thảo tuyên bố chung cho thượng đỉnh tại Hà Nội - 1

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Stephen Biegun dẫn đầu và phái đoàn Triều Tiên do đặc phái viên Kim Hyok-chol dẫn đầu hôm qua 21/2 đã có cuộc thảo luận tại Hà Nội kéo dài gần 5 giờ đồng hồ để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai vào tuần tới.

SCMP dẫn nguồn tin ngoại giao của Hàn Quốc cho biết, hai bên hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận về các biện pháp giải trừ hạt nhân cụ thể.

"Bất chấp chuyến thăm của ông Biegun đến Bình Nhưỡng tháng trước, hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề, chủ yếu là biện pháp giải trừ hạt nhân của Triều Tiên cũng như các nhượng bộ từ phía Mỹ. Đồng thuận cuối cùng cho hội nghị sắp tới sẽ được quyết định trong vòng đàm phán cuối cùng ở Hà Nội", nguồn tin cho biết.

Một trong những yêu cầu chính của Mỹ là Bình Nhưỡng phải cung cấp danh sách các nhà khoa học tham gia vào chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), và tiếp đó là "trục xuất" họ, một nguồn tin từ quốc hội Hàn Quốc cho biết với SCMP.

Nguồn tin cho biết thêm: "Seoul được thông báo rằng, Washington đã thảo luận đưa các nhà khoa học đó đến Mỹ hoạc một nước thứ ba, coi đó là phương án thay thế cho việc Bình Nhưỡng phải cung cấp danh sách các vũ khí hạt nhân và nơi cất giữ chúng".

2019-02-19T211352Z_1838779633_RC1FA32A5A90_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA-ENVOY.JPG

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun tới Hà Nội hôm 21/2 để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp hôm qua tại Hà Nội giữa phái đoàn Mỹ và Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh giới chức hai bên tiếp tục tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Vài ngày trước khi hội nghị diễn ra, Tổng thống Trump khẳng định ông không vội vã hối thúc Triều Tiên giải trừ hạt nhân, miễn là Bình Nhưỡng không thực hiện thêm các vụ thử tên lửa hay hạt nhân nào nữa.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua một lần nữa nhấn mạnh lại sẽ không có bất cứ nhượng bộ nào từ phía Mỹ về mục tiêu giải trừ hạt nhân hoàn toàn ở Triều Tiên. Ông nói, giải trừ hạt nhân tiếp tục là mục tiêu khi hai nhà lãnh đạo tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào tuần tới. Ông Pompeo từ chối bình luận liệu Mỹ sẽ đưa ra nhượng bộ nào tại hội nghị.

Minh Phương
Theo SCMP