1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ thuyết phục quân đội Venezuela ủng hộ phe đối lập

(Dân trí) - Mỹ cho biết họ sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế với các quan chức quân đội Venezuela đào tẩu và công nhận tổng thống tự phong Juan Guaido.

Mỹ thuyết phục quân đội Venezuela ủng hộ phe đối lập - 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton (Ảnh: Bloomberg)

 

Ngày 6/2, trên mạng xã hội Twitter, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolto đã kêu gọi các quan chức quân đội Venezuela hoặc ủng hộ tổng thống tự phong Guaido hoặc phải chịu hậu quả.

“Mỹ sẽ cân nhắc loại bỏ các lệnh trừng phạt với bất cứ quan chức quân đội cấp cao nào của Venezuela đứng lên vì nền dân chủ và thừa nhận chính phủ hợp hiến của ông Guaido. Bằng không, vòng tròn tài chính quốc tế sẽ đóng cửa hoàn toàn. Hãy đưa ra quyết định chính xác!”, ông Bolton viết.

Trước đó, quan chức này chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Maduro chặn “viện trợ” tới quốc gia này. Trưa ngày 6/2, một số hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy các binh sĩ Venezuela đã triển khai một xe chở dầu màu cam và 2 container màu xanh chặn ngang cây cầu quốc tế Tienditas nối thành phố Cucuta, Colombia và Venezuela.

Đây là một trong 3 điểm tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo quốc tế mà lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela hồi tháng trước, đã công bố lập ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ  này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Ba điểm tiếp nhận viện trợ là biên giới Brazil - Venezuela, một hòn đảo tại Caribe và Cucuta.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro đã bác bỏ thông tin rằng quốc gia Nam Mỹ đang trong khủng hoảng nhân đạo và từ chối viện trợ quốc tế. Ông nhấn mạnh rằng Caracas không phải là “ăn xin”.

Lời kêu gọi của ông Bolton được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc quân đội Venezuela đã chặn nguồn viện trợ nhân đạo. Thượng nghị sĩ Marco Rubio lên tiếng ủng hộ tuyên bố của ông Bolton.

Kinh tế Venezuela bắt đầu tuột dốc từ năm 2014 sau khi giá dầu liên tục giảm. Thêm vào đó, chính quyền Tổng thống Maduro chịu nhiều áp lực từ các lệnh cấm vận của Mỹ. Lạm phát của Venezuela năm 2019 được dự báo ở mức 2 triệu %.

Cuộc khủng hoảng chính trị Venezuela bùng phát thành căng thẳng sau sự kiện lãnh đạo quốc hội Guaido tự phong là tổng thống lâm thời của nước này hồi cuối tháng trước, động thái được Mỹ và các đồng minh châu Âu, Mỹ Latinh ủng hộ.

Đức Hoàng

Theo RT