1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela tịch thu vũ khí nghi vận chuyển từ Mỹ

(Dân trí) - Lực lượng an ninh Venezuela đã phát hiện và tịch thu một kiện hàng chứa vũ khí nghi xuất xứ từ một bang của Mỹ.

Venezuela tịch thu vũ khí nghi vận chuyển từ Mỹ - 1

Các khẩu súng do Mỹ sản xuất bị Venezuela tịch thu (Ảnh: Twitter)

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela và cơ quan quản lý thuế quan Venezuela đã phát hiện một lượng vũ khí do Mỹ sản xuất được giấu trong kiện hàng gửi theo đường máy bay thương mại, bao gồm 19 khẩu súng trường, 118 quyển tạp chí, đạn dược cỡ lớn, 90 radio và 6 điện thoại di động.

Theo thông tin do Bộ Nội vụ Venezuela cung cấp ngày 5/2, kiện hàng được cho là gửi từ thành phố Miami, bang Florida, Mỹ ngày 3/2 tới sân bay Arturo Michelena, thành phố Valencia, Venezuela. Caracas hiện đang mở cuộc điều tra về người sẽ nhận số vũ khí này.

Mỹ tuyên bố rằng nước này tính tới phương án quân sự nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị tại Venezuela, tuy nhiên cho tới lúc này Washington vẫn kêu gọi một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình tại quốc gia Nam Mỹ.

“Chúng tôi đồng hành cùng người dân Venezuela trong nguyện vọng cao cả nhằm tìm kiếm tự do của họ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong Thông điệp Liên bang diễn ra vào tối 5/2, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ với chủ tịch quốc hội Juan Guaido.

Ông Guaido cuối tháng trước đã tự phong làm tổng thống lâm thời của Venezuela. Động thái này được Mỹ, các đồng minh châu Âu và Mỹ Latinh công nhận trong khi Nga, Trung Quốc và một số nước đối tác của Venezuela phản đối.

Chính phủ Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro đã bác bỏ tuyên bố của ông Guaido, gọi động thái này âm mưu đảo chính và cảnh báo hậu quả đối với mọi hành động can thiệp từ quốc tế hoặc phương án quân sự. Quân đội Venezuela đến thời điểm này hầu hết vẫn trung thành với ông Maduro và cam kết sẽ bảo toàn chủ quyền bằng mọi giá.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tây Ban Nha ngày 3/2, Tổng thống Maduro cảnh báo Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng với bàn tay “vấy máu” nếu ông nhất định theo đuổi cái mà nhà lãnh đạo Venezuela gọi là âm mưu đế quốc nhằm lật đổ ông.

Đức Hoàng

Theo RT