1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Nga điều 30.000 quân, "rồng lửa" S-400 tập trận gần Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết Nga vẫn tiếp tục tăng quân dọc biên giới với Ukraine, trong khi lực lượng Nga bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 10 ngày với Belarus.

Mỹ nói Nga điều 30.000 quân, rồng lửa S-400 tập trận gần Ukraine - 1

Khí tài quân sự Nga, Belarus tập trận chung (Ảnh: AP).

Tại cuộc họp báo hôm 9/2, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Nga đang duy trì hơn 100.000 binh sĩ ở biên giới với Ukraine và con số này tiếp tục tăng lên. Ông Kirby nói rằng Mỹ tiếp tục ghi nhận các đơn vị từ nhiều khu vực ở Nga tiến đến gần biên giới Ukraine trong 24 giờ qua.

Ông Kirby xác nhận Nga cũng điều động 30.000 quân, 2 tiểu đoàn hệ thống tên lửa đất đối không S-400 và nhiều máy bay chiến đấu đến Belarus để tham gia cuộc tập trận chung.

Các hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies có trụ sở tại Mỹ công bố cho thấy các đơn vị quân sự Nga được trang bị tên lửa, bệ phóng tên lửa và máy bay chiến đấu đã được triển khai ở Belarus, tập trung tại 3 địa điểm sát biên giới với Ukraine. Biên giới Belarus chỉ cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 210 km.

Theo kế hoạch, Nga và Belarus sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung vào ngày 10/2. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã đến Belarus để giám sát cuộc tập trận.

Nhà Trắng cảnh báo các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Nga ở Belarus đang làm gia tăng căng thẳng với Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định việc triển khai lực lượng của Nga ở Belarus là có thời hạn và việc rút quân luôn nằm trong kế hoạch.

"Khi chúng tôi xem xét quá trình chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự này, một lần nữa chúng tôi thấy đây chắc chắn là hành động leo thang hơn chứ không phải là hành động giảm leo thang", người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong tuần này rằng quân đội Nga sẽ rời Belarus khi cuộc tập trận kết thúc vào ngày 20/2.

Một nhóm tàu đổ bộ lớn khác của hải quân Nga đã đi qua eo biển Bosphorus để tiến vào Biển Đen hôm 9/2 sau 3 chuyến đi vào một ngày trước đó. Dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, hãng thông tấn Nga Interfax hôm 8/2 đưa tin 6 tàu chiến Nga đang di chuyển đến Biển Đen để tập trận hải quân.

Moscow tháng trước thông báo, hải quân Nga sẽ tiến hành một đợt diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của tất cả các hạm đội trong tháng 1 và tháng 2 ở khu vực từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương.

Mỹ và các nước phương Tây cũng tăng cường lực lượng gần Nga trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Bộ Quốc phòng Romania cho biết những binh sĩ Mỹ đầu tiên được tăng cường cho NATO ở Đông Âu đã đến Romania, nước láng giềng với Ukraine, hôm 9/2. Ngoài ra, các khí tài quân sự Mỹ cũng được đưa đến Romania và dự kiến sẽ có thêm 1.000 binh sĩ Mỹ được triển khai tới nước này trong những ngày tới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9/2 tuyên bố nước này sẵn sàng triển khai thêm 1.000 quân để đối phó với những cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan tới Ukraine. Ngoài ra, Anh cũng triển khai thêm máy bay chiến đấu tới phía nam châu Âu và tàu hải quân tới phía đông Địa Trung Hải.

Theo www.theguardian.com