1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Hàn Quốc sẽ không đối phó với Triều Tiên một mình

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã trấn an Hàn Quốc rằng nước này sẽ không đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên một mình trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng có xu hướng leo thang.

Quân đội Mỹ - Hàn tập trận chung bên bờ biển ở Pohang, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)
Quân đội Mỹ - Hàn tập trận chung bên bờ biển ở Pohang, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jim Mattis đã trả lời câu hỏi của hãng thông tấn Yonhap về thông tin Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử tên lửa tầm xa đúng vào ngày Quốc khánh 9/9.

“Chúng tôi, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, vẫn đang xem xét thông tin đó hàng ngày. Tôi muốn nói rằng, chúng tôi (Mỹ - Hàn) vẫn đang phối hợp chặt chẽ với nhau”, Bộ trưởng Mattis cho biết.

Bộ trưởng Mattis cũng nhắc lại cuộc điện đàm giữa ông với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo và cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Moon Jae-in hồi đầu tuần này, trong đó đề cập tới vấn đề Triều Tiên.

“Chúng tôi sẽ luôn song hành với nhau. Hàn Quốc sẽ không đối mặt với mối đe dọa này một mình”, ông Mattis nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mattis từ chối đưa ra câu trả lời khi được hỏi liệu Mỹ có sử dụng biện pháp quân sự đối với Triều Tiên hay không.

Trước các động thái gây căng thẳng của Triều Tiên gần đây, hai đồng minh Mỹ - Hàn đã tăng cường các biện pháp phòng vệ, bao gồm việc hoàn tất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Seongju, Hàn Quốc hôm qua 7/9.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu dâng cao kể từ khi Bình Nhưỡng phóng thử 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7. Trong tháng này, Triều Tiên đã phóng một tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản trước khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6, cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay.

Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch có thể gắn trên tên lửa tầm xa. Trong khi đó, giới chuyên gia tin rằng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Triều Tiên chế tạo thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân phóng tới lãnh thổ Mỹ.

Thành Đạt

Theo Yonhap