1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Triều Tiên “tố” Mỹ khơi mào chiến tranh

(Dân trí) - Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế kiêm Trưởng phái đoàn Triều Tiên tham dự Diễn đàn kinh tế miền Đông tại Nga hôm nay 7/9 cho biết các hành động của Mỹ nhằm chống lại Bình Nhưỡng đã cho thấy mục đích thực sự của Washington là nhằm khơi mào một cuộc chiến tranh trong khu vực.

Quân đội Triều Tiên tham gia lễ diễu binh ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)
Quân đội Triều Tiên tham gia lễ diễu binh ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters)

“Những tuyên bố gây hấn của Tổng thống Donald Trump, như “hỏa lực và cơn thịnh nộ”, cũng như những mưu đồ kích động kéo dài của Mỹ nhằm vào Triều Tiên đã cho thấy rõ rằng Mỹ là kẻ cướp ngang ngược, coi thường ý chí của cộng đồng quốc tế, xem nhẹ nền tảng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, và chỉ nhằm theo đuổi một mục tiêu xấu xa duy nhất đó là chiến tranh”, RT dẫn lời ông Kim Young-jae, Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế kiêm Trưởng phái đoàn Triều Tiên tham dự Diễn đàn kinh tế miền Đông tại thành phố Vladivostock, Nga phát biểu hôm nay 7/9.

Theo lời Bộ trưởng Kim, việc Mỹ lên án các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thực sự chỉ nhằm che giấu bản chất hiếu chiến của Washington. Ông Kim khẳng định Triều Tiên phát triển vũ khí chỉ để bảo vệ chính mình.

“Hiện tại, liên quan đến vụ thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa, Mỹ và các nước vệ tinh đang thực hiện chiến dịch lên án và thắt chặt trừng phạt với đất nước chúng tôi. Các hành động của Mỹ, bao gồm việc cản trở Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân phòng thủ cũng như tìm cách bôi nhọ đất nước chúng tôi, chỉ nhằm che giấu đi bản chất thực sự của một kẻ chuyên kích động căng thẳng”, ông Kim cho biết.

Theo Bộ trưởng Triều Tiên, chính sự thù địch và “hăm dọa hạt nhân” liên tục của Mỹ đã buộc Bình Nhưỡng phải trang bị kho vũ khí hạt nhân cho mình.

“Để chấm dứt các động thái thù địch và đe dọa hạt nhân từ Mỹ, vốn kéo dài hơn 10 năm nay, chúng tôi phải lựa chọn con đường vũ khí hạt nhân. Vụ thử bom nhiệt hạch gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây là một bước tiến để đạt được mục tiêu hiện đại hóa lực lượng quân sự vũ trang hạt nhân của Triều Tiên”, ông Kim cho biết thêm.

Theo Bộ trưởng Kim, tính toán sai lầm của Mỹ là cho rằng nước này có tất cả các phương án và cố gắng làm cho Triều Tiên sợ hãi bằng các biện pháp trừng phạt cũng như sức ép “chưa từng có”. Tuy nhiên, ông Kim cho biết “Mỹ hãy luôn nhớ vị thế hiện tại của Triều Tiên”, khi nước này đã sở hữu bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Thành Đạt

Theo RT