Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Mỹ nhận được bản đề xuất của Ukraine về chấm dứt xung đột với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ đã nhận được danh sách các đề xuất hòa bình của Ukraine, trong khi tiếp tục chờ động thái tương tự từ Nga.

Mỹ nhận được bản đề xuất của Ukraine về chấm dứt xung đột với Nga - 1

Đặc phái viên Mỹ về Nga và Ukraine Keith Kellogg (Ảnh: Getty).

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, ngày 27/5 cho biết Mỹ đã nhận được từ Ukraine một bản điều khoản để giải quyết xung đột với Nga.

"Chúng tôi đã nhận được từ phía Ukraine. Chúng tôi cần điều này từ Nga nữa. Sau đó, những gì cần làm là ghép chúng lại với nhau", ông Kellogg chia sẻ với Fox News.

Theo đặc phái viên Mỹ, một vòng đàm phán khác sẽ diễn ra sau đó giữa Nga và Ukraine.

"Sẽ có một cuộc họp khác và chúng tôi tin rằng có thể sẽ diễn ra ở Geneva", ông nói và cho biết thêm Nga không muốn chọn Vatican là nơi diễn ra các cuộc đàm phán.

Hôm 16/5, Nga và Ukraine có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hơn 3 năm. Cuộc đàm phán không đạt đột phá, khi hai bên chỉ  nhất trí trao đổi 1.000 lấy 1.000 tù binh và cam kết tiếp tục đối thoại trong tương lai.

Sau cuộc đàm phán này, trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận với Ukraine về một bản ghi nhớ hiệp ước hòa bình trong tương lai.

Điện Kremlin cũng xác nhận giới chức Nga đang hoàn thiện bản đề xuất hòa bình để gửi cho Mỹ và Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua cho biết, dự thảo này sẽ vạch ra các nguyên tắc chính của một giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột ở Ukraine.

“Nga tiếp tục tập trung vào dự thảo bản ghi nhớ liên quan đến hiệp ước hòa bình trong tương lai, trong đó sẽ vạch rõ một số quan điểm, bao gồm cả những nguyên tắc của một giải pháp, thời điểm của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, một lệnh ngừng bắn tiềm năng", bà Zakharova cho biết.

Mỹ và các nước phương Tây đang tỏ ra mất dần kiên nhẫn với tiến độ của hòa đàm Nga – Ukraine.

Tổng thống Trump hôm qua cảnh báo ông Putin đang “đùa với lửa” và nhấn mạnh rằng nếu không có ông, Nga đã phải gánh chịu “những điều rất tồi tệ”.

Trước đó, ông và các quan chức trong chính quyền Mỹ cảnh báo sẽ ngừng vai trò trung gian hòa đàm nếu các cuộc đàm phán không có tiến triển.

Một số nguồn tin cũng cho hay, ông Trump đang cân nhắc áp thêm lệnh trừng phạt với Nga trong tuần này để gây sức ép.

Trong khi đó, các đối tác châu Âu của Ukraine kêu gọi Nga chấp nhận một lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện và ngay lập tức.

Để gây sức ép với Nga, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 17 đối với Nga, chủ yếu tập trung vào việc hạn chế nước này xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch. EU cũng đang thảo luận gói trừng phạt thứ 20, trong đó có phương án cô lập 20 ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, hạ trần giá dầu Nga từ 60 USD xuống 45 USD.

Ở chiều ngược lại, châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine bằng cách dỡ bỏ hạn chế về vũ khí, cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhằm mục đích tự vệ.

Theo TASS