1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Ông Trump nêu lý do không siết trừng phạt Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì ông tin vẫn "có cơ hội tốt" để giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Ông Trump nêu lý do không siết trừng phạt Nga - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

"Tôi nghĩ rằng chúng ta có cơ hội tốt để thực hiện được điều này (giải quyết xung đột Ukraine). Áp đặt lệnh trừng phạt mới có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi tại sao ông vẫn chưa thắt chặt lệnh trừng phạt Nga.

Khi được hỏi liệu ông có tin Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn hòa bình ở Ukraine hay không, ông Trump trả lời: "Tôi tin". "Đây là một cuộc chiến đẫm máu, tôi tin ông ấy muốn chấm dứt nó", ông cho biết.

Ông Trump cũng lưu ý rằng Mỹ vẫn giữ liên lạc với châu Âu trong khi tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

"Chúng tôi cũng đã nói chuyện với người đứng đầu hầu hết các quốc gia châu Âu và đang cố gắng giải quyết toàn bộ vấn đề này", ông nói.

Mặt khác, ông Trump nhắc lại cảnh báo, chính quyền của ông sẽ từ bỏ nỗ lực hòa đàm Nga - Ukraine nếu không đạt được tiến triển.

Hôm 19/5, ông Trump và ông Putin đã điện đàm về cuộc chiến ở Ukraine cũng như về quan hệ song phương Mỹ - Nga.

Thay vì đồng ý ngừng bắn vô điều kiện ít nhất 30 ngày, ông Putin chỉ nói rằng, Nga sẵn sàng hợp tác với Ukraine về "bản ghi nhớ về hiệp ước hòa bình tiềm năng trong tương lai".

Ông Putin nói thêm rằng lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình vẫn không thay đổi và đòi hỏi phải "loại bỏ tận gốc" nguyên nhân gây ra xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc khôi phục các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Moscow và Kiev, đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán tiếp theo và xây dựng bản ghi nhớ ban đầu nhằm giải quyết xung đột.

Dự thảo biên bản ghi nhớ sẽ được Nga và Ukraine cùng nhau xây dựng và không có thời hạn cụ thể nào. Ông mô tả quá trình soạn thảo là "nhiệm vụ phức tạp" đòi hỏi thời gian và sự phối hợp cẩn thận giữa hai bên.

Theo Kyiv Independent