Mỹ nêu động lực có thể khiến Nga khép lại chiến sự ở Ukraine
(Dân trí) - Nhà Trắng nhận định Nga có thể có động lực để khép lại chiến sự ở Ukraine thông qua hợp tác kinh tế với Mỹ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: AFP).
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15/4 cho biết, việc thiết lập quan hệ đối tác kinh tế với Mỹ có thể là động lực thúc đẩy Nga kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St Petersburg vào ngày 11/4.
Cuộc trao đổi với ông Putin được mô tả là "mang tính xây dựng. Ông Witkoff tin rằng Nga muốn kết thúc cuộc chiến này, và Tổng thống Donald Trump cũng tin như vậy", cô Leavitt nói với báo giới.
"Có những động lực để Nga chấm dứt cuộc chiến và một trong số đó có thể là các thỏa thuận kinh tế với Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi cần thấy một lệnh ngừng bắn trước. Tổng thống và đặc phái viên Witkoff đã nhấn mạnh điều đó rất rõ ràng với phía Nga", cô nhấn mạnh.
Cô Leavitt không tiết lộ chi tiết về các thỏa thuận kinh tế hiện tại hoặc tiềm năng giữa Washington và Moscow, viện dẫn lý do không muốn đi trước các vòng đàm phán chính thức.
Trước đó một ngày, ông Witkoff cho biết trên kênh Fox News rằng các cuộc thảo luận với ông Putin xoay quanh một thỏa thuận hòa bình có thể dựa trên "5 vùng lãnh thổ", được cho là gồm Crimea và 4 khu vực Ukraine hiện phần lớn do Nga kiểm soát là Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. Ông cũng để ngỏ khả năng về các "ưu đãi kinh tế" giữa 2 nước.
"Tôi thấy cơ hội tái định hình quan hệ Mỹ - Nga thông qua những thỏa thuận thương mại rất hấp dẫn. Điều này cũng sẽ đem lại sự ổn định thực chất cho khu vực", ông Witkoff nói.
Kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1, chính quyền Mỹ đã có nhiều bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ với Moscow, trong đó nhấn mạnh các hợp tác kinh tế.
Sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin hôm 18/3, Điện Kremlin cho biết hai lãnh đạo nhất trí tăng cường "hợp tác cùng có lợi" trong nhiều lĩnh vực. Nhà Trắng sau đó cũng đánh giá cao tiềm năng đạt được "các thỏa thuận kinh tế khổng lồ" với Nga.
Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tin rằng, viễn cảnh chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể mở khóa liên minh kinh tế "lịch sử" giữa Washington và Moscow.
Theo ông, nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch trong quá trình giải quyết xung đột Ukraine, Nga và Mỹ có thể thiết lập một mối quan hệ đối tác kinh tế đầy hứa hẹn.
Giới chức Nga, Mỹ trước đó đã liệt kê hàng loạt lĩnh vực về kinh tế mà 2 nước có thể hợp tác, trong đó nổi bật nhất là các dự án ở khu vực Bắc Cực. Đây là khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và có tiềm năng trở thành tuyến vận chuyển quan trọng mới của thế giới.
Theo giới quan sát, hợp tác về kinh tế có thể sẽ là điều giúp hai nước xích lại gần nhau hơn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump điều hành nước Mỹ dưới góc nhìn của một doanh nhân, tỷ phú và đặt lợi ích của Washington lên trên hết.