1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn tập trận chung đối phó Triều Tiên trên máy tính

(Dân trí) - Tại căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, quân đội 2 nước Mỹ và Hàn Quốc sẽ thực hiện diễn tập chung với chủ đề “Chiến tranh với Triều Tiên” bằng phần mềm máy tính giả lập.

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Từ ngày 21/8 tới 31/8, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận nhưng không dùng xe tăng, súng ống, đạn dược mà chỉ sử dụng bàn phím. Trong khuôn khổ cuộc diễn tập mang tên “chiến tranh với Triều Tiên”, các binh sĩ sẽ dùng phần mềm máy tính giả lập.

Moon Seong Mook, một tướng Hàn Quốc đã về hưu thường xuyên tham gia cuộc tập trận đặc biệt từ giữa những năm 2000, cho biết: “Cuộc tập trận liên quan tới các bước khi tham gia vào một cuộc chiến tranh, với mục tiêu cuối cùng là chiến thắng”.

Thay vì tập trận tại khu vực biên giới được trang bị hỏa lực dày đặc của Triều Tiên, giờ đây binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc mặc quân phục ngồi trong phòng điều hòa, sử dụng máy tính xách tay, tai nghe để thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng chiến đấu.

Quân đội Mỹ mô tả công nghệ đằng sau cuộc tập trận với tên gọi “phần mềm chiến tranh giả lập hiện đại”. Theo Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cuộc tập trận này sẽ không có huấn luyện thực địa.

Một cựu quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết trong khuôn khổ cuộc tập trận, đôi khi hình ảnh vệ tinh quân sự quanh bán đảo Triều Tiên sẽ được sử dụng để nghiên cứu sâu hơn về Bình Nhưỡng.

Giới chuyên gia cho rằng cuộc tập trận có thể khiến Bình Nhưỡng nổi giận.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hồi tháng 7 cho biết: “Chúng tôi không thể chấp nhận việc kẻ thù đang âm mưu lên kế hoạch để ám sát các lãnh đạo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ truy lùng đến tận cùng trái đất những kẻ nào dám làm tổn hại đến giá trị cốt lõi của Triều Tiên”.

Đức Hoàng

Theo Strait Times