1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Nhật Bản tập trận đạn thật sẵn sàng đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận đạn thật 18 ngày trên một đảo của Nhật Bản với sự tham gia của 3.500 binh sĩ. Đây được coi là động thái phô diễn sức mạnh quân sự nhằm “nắn gân” Triều Tiên của Mỹ và đồng minh.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận đạn thật có tên Northern Viper kéo dài 18 ngày trên đảo Hokkaido, Nhật Bản vào tuần trước với sự góp mặt của 3.500 binh sĩ.
Lính thủy đánh bộ Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận đạn thật có tên Northern Viper kéo dài 18 ngày trên đảo Hokkaido, Nhật Bản vào tuần trước với sự góp mặt của 3.500 binh sĩ.


Cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước nhưng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước nhưng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực bán đảo Triều Tiên.


Trong cuộc tập trận, binh sĩ từ 2 bên thực hiện diễn tập kỹ năng với tên lửa pháo binh và xe tăng. Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản điều động các xe tăng Type 90 tập trận cùng các xe thiết giáp LAV-25 của quân đội Mỹ.

Trong cuộc tập trận, binh sĩ từ 2 bên thực hiện diễn tập kỹ năng với tên lửa pháo binh và xe tăng. Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản điều động các xe tăng Type 90 tập trận cùng các xe thiết giáp LAV-25 của quân đội Mỹ.


Xe tăng Type 90 được trang bị súng thần công 120mm cùng 2 súng máy.

Xe tăng Type 90 được trang bị súng thần công 120mm cùng 2 súng máy.

Xe thiết giáp LAV-25 được thiết kế để hoạt động trên cạn và dưới nước, mục đích sử dụng chính là xe trinh sát. Nó nặng 13 tấn và được “mặc” lớp áo giáp 10mm thép cứng. LAV-25 được trang bị súng ống 25mm trên tháp pháo chính và 2 súng máy nhỏ hơn trang bị bên thân xe. LAV-25 phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1983.
Xe thiết giáp LAV-25 được thiết kế để hoạt động trên cạn và dưới nước, mục đích sử dụng chính là xe trinh sát. Nó nặng 13 tấn và được “mặc” lớp áo giáp 10mm thép cứng. LAV-25 được trang bị súng ống 25mm trên tháp pháo chính và 2 súng máy nhỏ hơn trang bị bên thân xe. LAV-25 phục vụ trong quân đội Mỹ từ năm 1983.


Binh sĩ Nhật Bản nạp đạn lên xe thiết giáp LAV-25

Binh sĩ Nhật Bản nạp đạn lên xe thiết giáp LAV-25


Triều Tiên gần đây đã dọa sẽ cân nhắc kế hoạch tấn công căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ, phóng tên lửa sẽ bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Mỹ và Nhật Bản đã cam kết hợp tác để sẵn sàng loại bỏ mối đe dọa này.

Triều Tiên gần đây đã dọa sẽ cân nhắc kế hoạch tấn công căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ, phóng tên lửa sẽ bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Mỹ và Nhật Bản đã cam kết hợp tác để sẵn sàng loại bỏ mối đe dọa này.


Binh sĩ Mỹ trong cuộc tập trận

Binh sĩ Mỹ trong cuộc tập trận


Binh sĩ Mỹ đứng trên xe thiết giáp LAV-25

Binh sĩ Mỹ đứng trên xe thiết giáp LAV-25

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters