1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Hàn điều "chim sắt" Apache đối phó lính đặc nhiệm Triều Tiên

(Dân trí) - Liên quân Mỹ - Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng cường vai trò của trực thăng chiến đấu hạng nặng Apache nhằm đối phó mối đe dọa xâm nhập bằng đường biển từ lính đặc nhiệmTriều Tiên, các nghị sĩ Hàn Quốc cho biết.

Trực thăng chiến đấu Apache (Ảnh: Newsfirst)
Trực thăng chiến đấu Apache (Ảnh: Newsfirst)

Theo các quan chức thuộc Uỷ ban Quốc phòng quốc hội Hàn Quốc, trực thăng AH-64D Apache của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã được điều tới tham gia hoạt động tập trận chung với Lực lượng Đặc nhiệm tác chiến Hàng hải Hàn Quốc (MCSOF) đang diễn ra tại Hoàng Hải.

Hai lực lượng đã cùng bàn bạc về kế hoạch tác chiến của liên quân 2 nước tại khu liên hợp quân sự Gyeryongdae, cách Seoul khoảng 160 km về phía Nam. Theo đó, liên quân 2 nước nhất trí thường xuyên điều động các trực thăng Apache thuộc Sư đoàn bộ binh 2 tham gia tập trận trong bối cảnh các mối lo ngại đang gia tăng trước khả năng xảy ra hành động khiêu khích do các lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên thực hiện gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL), đặc biệt là vùng biển phía tây.

Sư đoàn bộ binh 2 hiện có 2 tiểu đoàn Apache trong biên chế bao gồm một tiểu đoàn luân phiên được điều chuyển tới Hàn Quốc từ hồi đầu năm với 48 trực thăng AH-64D Apache.

Quân đội Hàn Quốc cũng đã đã thành lập 2 tiểu đoàn trực thăng AH-64E Apache nhưng chưa đưa vào hoạt động đầy đủ.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện chưa có dấu hiệu dịu lại. Hiện tại Mỹ và Hàn Quốc đang thực hiện cuộc tập trận hải quân quy mô lớn trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên với hệ thống khí tài tiên tiến, bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, ba tàu ngầm hạt nhân lớp Michigan, hơn 40 tàu chiến cùng các máy bay chiến đấu F-35, F-22.

Bình Nhưỡng đã lên tiếng cáo buộc liên quân Mỹ - Hàn đang cố tình “phát động chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bằng mọi giá” đồng thời cảnh báo sẽ “đối phó và trả đũa” với “hành động thiếu thận trọng này”.

Đức Hoàng

Theo Yonhap