1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ giảm quy mô viện trợ cho Ukraine

Bùi Ann

(Dân trí) - Những tháng gần đây, viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã thu hẹp lại khi kho dự trữ vũ khí và thiết bị mà Washington dành riêng cho Ukraine dần cạn kiệt.

Mỹ giảm quy mô viện trợ cho Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine diễn tập gần Zaporizhia (Ảnh: Sipa).

Lầu Năm Góc hồi tháng 4 thông báo gửi vũ khí và thiết bị trị giá 1 tỷ USD trực tiếp từ kho dự trữ cho Kiev sau khi quốc hội Mỹ thông qua gói tài trợ bổ sung cho Ukraine.

Tuy nhiên, kể từ đó, giá trị của mỗi gói viện trợ quân sự cho Ukraine nhỏ hơn đáng kể, không có gói nào vượt quá 400 triệu USD và hầu hết trong khoảng 125 triệu đến 250 triệu USD. 

Trên thực tế, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn còn 6 tỷ USD để hỗ trợ trang bị cho Ukraine, nhưng Lầu Năm Góc lại thiếu trang thiết bị sẵn có để cung cấp sau hơn 2 năm xung đột.

Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, vấn đề nằm ở nguồn dự trữ mà Washington đang có, những gì Ukraine yêu cầu và làm thế nào để Mỹ có thể đáp ứng những yêu cầu đó mà không ảnh hưởng gì đến sự sẵn sàng của quân đội nước này.

Một quan chức Mỹ khác lưu ý, chính quyền không thể rút nguồn cung từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng trong 4 tháng đầu năm vì sự chậm trễ của quốc hội trong việc phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine. Theo quan chức này, Mỹ đang cố gắng không gửi cho Kiev quá nhiều cùng một lúc.

Lầu Năm Góc đã yêu cầu quốc hội cho thêm thời gian để chi tiêu khoản tiền 6 tỷ USD trước khi hết hạn vào cuối tháng 9, Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho hay. Điều đó trái ngược với mùa đông năm ngoái, khi chính quyền khẩn thiết yêu cầu các nhà lập pháp bổ sung nguồn tài trợ để hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, tìm cách bổ sung cũng là một vấn đề. Mỹ đang tăng cường sản xuất các sản phẩm quan trọng như đạn pháo 155mm và hệ thống tên lửa Patriot để cung cấp cho Ukraine và lấp đầy kho dự trữ của mình. Quá trình này sẽ kéo dài nhiều năm và không thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tăng vọt trên chiến trường.

Trong một cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Đức trong tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, việc chuyển giao các hệ thống phòng không đang diễn ra quá chậm và cảnh báo về sự thiếu hụt "đáng kể" các gói viện trợ quan trọng.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và công bố gói viện trợ mới trị giá 250 triệu USD. Ông Austin thừa nhận Mỹ đang nỗ lực tăng cường sản xuất và "tăng tốc độ chuyển giao" cho Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine