1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể sắp chuyển xe tăng cho Ukraine để đối phó với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ được cho sẽ hợp tác với các đồng minh nhằm chuyển xe tăng sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine, khi chiến sự giữa Kiev và lực lượng Nga vẫn đang tiếp diễn.

Mỹ có thể sắp chuyển xe tăng cho Ukraine để đối phó với Nga - 1

Một xe tăng của Ukraine ở khu vực Lugansk (Ảnh: AFP).

New York Times ngày 1/4 dẫn nguồn thạo tin từ chính quyền Mỹ cho biết, Washington sẽ hợp tác với các đồng minh nhằm chuyển xe tăng do Liên Xô sản xuất cho Ukraine để Kiev nâng cao năng lực phòng thủ ở khu vực Donbass, Đông Ukraine.

Nguồn tin cho hay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người đã đề nghị Mỹ chuyển xe tăng cho Kiev và việc chuyển những khí tài này dự kiến sẽ sớm được thực hiện. Quan chức trên từ chối tiết lộ về số lượng xe tăng sẽ được đưa tới Ukraine, cũng như quốc gia nào sẽ cung cấp những vũ khí bọc thép này.

Cả Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đều chưa đưa ra bình luận về thông tin của New York Times.

Các xe tăng sẽ giúp Ukraine thực hiện các hoạt động phóng hỏa lực từ tầm xa vào mục tiêu Nga ở khu vực Donbass, nguồn tin nói với New York Times.

Nếu các vũ khí này được chuyển giao, đây sẽ là lần đầu tiên mà Mỹ giúp chuyển xe tăng cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng từ 24/2. Sau hơn một tháng, Nga thông báo chiến dịch của họ giờ sẽ tập trung vào khu vực Donbass, Đông Ukraine. 

Mặt khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, Lầu Năm Góc sẽ phân bổ thêm 300 triệu USD để viện trợ quân sự cho Ukraine.

"Thông qua sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), Lầu Năm Góc sẽ cung cấp 300 triệu USD hỗ trợ an ninh để giúp Ukraine nâng cao năng lực tự vệ", ông Kirby nói.

Tổng cộng, Mỹ hiện đã cam kết viện trợ an ninh 2,3 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền từ đầu năm ngoái. Trong số đó, Mỹ đã viện trợ an ninh 1,6 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.

Gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine sẽ bao gồm hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser, hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Switchblade, hệ thống máy bay không người lái Puma, hệ thống máy bay không người lái đối kháng, xe bọc thép, súng máy, đạn dược, thiết bị nhìn đêm và hệ thống thông tin liên lạc.

Theo Reuters, Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine