Mỹ có thể đã tốn hơn 95 tỷ USD cho cuộc chiến Iran
(Dân trí) - Các mô hình dự báo cho thấy chi phí trực tiếp của Mỹ trong chiến dịch chống Iran có thể lên tới 95 tỷ USD.

Máy bay hạ cánh trên tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).
Dựa vào bộ đếm thời gian thực được xây dựng trên cơ sở số liệu từ một buổi điều trần của Lầu Năm Góc trước quốc hội Mỹ vào ngày 10/3, trang theo dõi Iran War Cost Tracker ước tính Mỹ đã tiêu tốn hơn 95 tỷ USD cho chiến dịch quân sự ở Iran.
Theo báo cáo đó, Washington đã chi hết 11,3 tỷ USD chỉ trong vòng 6 ngày đầu tiên khi tiếng súng tiếng nổ vang lên tại Trung Đông, và dự kiến sẽ tiêu tốn thêm khoảng 1 tỷ USD cho mỗi ngày xung đột tiếp theo.
Mỹ và Israel đã phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2 với lý do được đưa ra là ngăn chặn Iran sắp chế tạo được bom hạt nhân. Các bên đạt được lệnh ngừng bắn từ ngày 8/4 sau 40 ngày giao tranh.
Lệnh ngừng bắn này khá mong manh khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể nối lại chiến dịch tấn công bất cứ lúc nào nếu Iran không nhanh chóng đạt thỏa thuận. Mặc dù vậy, gần 2 tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có đột phá.
Tehran hôm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã đồng ý một dự thảo thỏa thuận gia hạn ngừng bắn. Dự thảo văn bản bao gồm các điều khoản bảo đảm eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, sẽ tiếp tục mở hoàn toàn đối với tàu thương mại, đổi lại Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng của Iran.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm qua cho biết, Washington "vẫn chưa đạt đến thỏa thuận cuối cùng" với Iran, nhưng lập trường của các bên hiện đã ở rất gần nhau. Ông nói thêm rằng Mỹ đang ở vị thế có thể đẩy lùi đáng kể chương trình hạt nhân của Tehran.
Ông tiết lộ hiện vẫn còn một vài điểm vướng mắc trong các cuộc đàm phán với Tehran liên quan đến kho dự trữ uranium đã được làm giàu và vấn đề làm giàu hạt nhân.
"Thật khó để nói chính xác khi nào hoặc liệu Tổng thống có ký bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) này hay không. Chúng tôi đang thảo luận qua lại về một vài điểm trong câu chữ", ông Vance phát biểu.





