Tổng thống Trump: Iran có những nhà đàm phán rất giỏi

(Dân trí) - Tới nay, cả Mỹ và Iran vẫn đang thể hiện sự cứng rắn trong việc đàm phán một thỏa thuận mà 2 bên có thể chấp nhận được.

Tổng thống Trump: Iran có những nhà đàm phán rất giỏi - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang nắm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran, cho rằng các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel đã làm suy yếu năng lực quân sự của Tehran. Tuy nhiên, ông vẫn gọi phía Iran là “những nhà đàm phán rất giỏi”.

“Họ là những nhà đàm phán rất giỏi, rất ranh mãnh, nhưng cuối cùng thì chúng tôi nắm mọi quân bài vì chúng tôi đã vượt qua họ về mặt quân sự”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Fox News Lara Trump, con dâu của ông, trên chương trình “My View”.

Theo ông, hải quân và không quân của Iran "gần như bị loại bỏ hoàn toàn".

"Chúng tôi phần nào để yên lực lượng quân đội của họ vì cho rằng quân đội Iran ở mức độ nào đó vẫn khá ôn hòa", Tổng thống Mỹ nói thêm, lặp lại những tuyên bố mà ông đã nhiều lần đưa ra trong 3 tháng qua.

Cuối tuần trước, ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận “về cơ bản đã được đàm phán xong” và có thể sớm được công bố.

Theo các nguồn tin Mỹ, khung thỏa thuận đang hình thành sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay thêm 60 ngày, khôi phục quyền tự do hàng hải không hạn chế qua eo biển Hormuz và mở ra giai đoạn đàm phán tiếp theo liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Phó Tổng thống JD Vance cho biết hôm thứ Năm rằng các điều khoản trong bản ghi nhớ (MOU) đề xuất vẫn đang được hoàn thiện, trong đó vấn đề làm giàu uranium là một trong những trở ngại lớn nhất.

Ngay từ đầu, ông Trump và chính quyền của ông khẳng định mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự Mỹ là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran từ lâu vẫn phản đối việc hạn chế chương trình hạt nhân của mình, cho rằng nó phục vụ mục đích hòa bình.

Iran đã rút khỏi các cuộc đàm phán dự kiến với Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích khiến nhiều nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng, đồng thời tấn công các địa điểm tên lửa đạn đạo và một cơ sở làm giàu uranium quan trọng. Cùng tháng đó, Mỹ cũng ném bom 3 cơ sở hạt nhân bên trong Iran.

“Nếu chúng tôi không dùng oanh tạc cơ B-2 tấn công họ cách đây 9 tháng, thì hiện giờ họ đã có vũ khí hạt nhân rồi, và mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với “My View”. Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng họ đang theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Cho tới nay, cả ông Trump lẫn Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei đều chưa chính thức phê chuẩn thỏa thuận sơ bộ mới nhất. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đột phá lớn nhất hướng tới chấm dứt lâu dài các hành động thù địch kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Trong khi đó, căng thẳng tại Vùng Vịnh tiếp tục leo thang trong tuần này sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các “đòn tấn công phòng vệ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran và các tàu bị cho là đang tìm cách rải thủy lôi xuống vùng biển này. Đáp lại, Tehran đã phóng tên lửa đạn đạo vào Kuwait, nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng nêu rõ ranh giới mà Iran không được vượt qua nếu không muốn Mỹ nối lại các chiến dịch quân sự tấn công.

“Một thỏa thuận không có lợi cho chúng tôi, đó chính là giới hạn cuối cùng. Vì các bạn biết đấy, tôi đang theo dõi mọi thứ và chúng ta sẽ chờ xem”, ông nói.

Theo The Hill