1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có hơn 23.500 người mắc Covid-19, số ca nhiễm toàn cầu vượt 300.000

(Dân trí) - Mỹ đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 hơn 23.500 tại toàn bộ 50 bang của nước này, trong khi, số người nhiễm virus corona toàn cầu đã vượt qua ngưỡng 300.000.

 
Mỹ có hơn 23.500 người mắc Covid-19, số ca nhiễm toàn cầu vượt 300.000 - 1

Nhân viên y tế tại bang Virginia, Mỹ (Ảnh: Reuters)

Ca Covid-19 đầu tiên tại Mỹ được xác nhận hồi tháng 1, là một người đàn ông hồi hương từ Trung Quốc. Sau gần 2 tháng, theo cập nhất mới nhất ngày 21/3 của CNN, số ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) ở Mỹ đã tăng lên 23.572 ca trên khắp 50 bang, Guam, Puerto Rico và đảo US Virgin.

Theo số liệu của CNN, ít nhất 295 người đã chết vì mầm bệnh. Washington là bang có nhiều ca tử vong nhất, theo sau là New York và California.  

New York là bang có nhiều ca nhiễm virus corona nhất trên toàn quốc với hơn 10.300 ca đã được xác nhận, cao hơn gấp 6 lần bang đứng thứ 2 - Washington. Bang New Jersey và California lần lượt đứng thứ 3, 4 trong danh sách các bang nhiều ca Covid-19 nhất.

Trong bối cảnh các lãnh đạo địa phương đang nỗ lực ngăn virus lây lan, các quan chức y tế cho biết họ dự đoán số ca nhiễm SARS-CoV-2 sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới khi nhiều người được hơn làm xét nghiệm.

Theo CNN, Mỹ hiện đang trải qua tình trạng thiếu dụng cụ bảo hộ để bảo vệ nhân viên y tế khỏi mối đe dọa từ Covid-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/3 nói rằng các nhân viên y tế nên khử trùng và sử dụng lại khẩu trang khi điều trị cho bệnh nhân Covid-19, hơn là vứt bỏ những đồ bảo hộ này trong bối cảnh nguồn cung thiết bị y tế đang bị hạn chế.

Hiện chưa rõ loại khẩu trang nào mà ông Trump đang đề cập tới, tuy nhiên, theo CNN, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã đưa ra chỉ dẫn rằng khẩu trang N95 “không nên được chia sẻ hoặc tái sử dụng”.

FDA hay trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC đều không có hướng dẫn liên quan tới tính an toàn của về việc khử trùng và tái sử dụng khẩu trang y tế.

Số ca Covid-19 trên toàn cầu vượt 300.000

Mỹ có hơn 23.500 người mắc Covid-19, số ca nhiễm toàn cầu vượt 300.000 - 2

Bên trong một phòng điều trị bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện Oglio Po tại Cremona, Italy (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của đại học Johns Hopkins (Mỹ), con số ca nhiễm virus corona mới trên phạm vi toàn cầu đã lên tới hơn 303.000. Tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì mầm bệnh là 12.944.

Những nước ghi nhận nhiều ca Covid-19 nhất lần lượt là Trung Quốc, Italia và Tây Ban Nha. Trong khi đó, quốc gia có nhiều ca tử vong nhất hiện là Italia, Trung Quốc và Iran.

Tâm chấn của dịch hiện đang ở khu vực châu Âu, khi châu lục này đã có tổng số ca nhiễm vượt Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát hồi cuối năm ngoái. Trong khi đó, Italia cũng đã vượt qua Trung Quốc về tổng số người thiệt mạng vì Covid-19.

Hôm qua, Italia đã trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất kể từ khi dịch bùng phát khi nước này ghi nhận thêm 793 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên 4.825. Đây cũng là ngày Italia ghi nhận nhiều ca tử vong vì Covid-19 trong suốt 1 tháng qua.

Cũng trong ngày hôm qua, Italia có thêm 6.557 ca mắc Covid-19, nâng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 53.578.

Đức Hoàng

Tổng hợp