1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cấp tập nâng cấp an ninh trước nguy cơ bạo loạn khi ông Biden nhậm chức

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới chức Mỹ tính điều động thêm nhân sự, dựng tường rào xung quanh trụ sở quốc hội nước này nhằm chuẩn bị cho sự kiện Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức trong gần 2 tuần tới.

Mỹ cấp tập nâng cấp an ninh trước nguy cơ bạo loạn khi ông Biden nhậm chức - 1

Hàng rào không thể trèo qua được dựng  lên quanh nhà quốc hội hôm 7/1 (Ảnh: Dailymail)

Ngày 6/1, nhóm người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào nhà quốc hội để chặn các nghị sĩ xác nhận kết quả bầu cử năm ngoái. Vụ việc khiến cơ quan lập pháp Mỹ "tê liệt" trong vài giờ đồng hồ và gây ra chết người.

Sau sự việc chấn động, Mỹ đã lên kế hoạch dựng các hàng rào tạm bên ngoài nhà quốc hội để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/1, đồng thời nâng cấp an ninh cho sự kiện để tránh kịch bản tương tự ngày 6/1 xảy ra.

Lầu Năm Góc sẽ triển khai hơn 5.000 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia từ vài bang tới Washington DC cho tới qua ngày 20/1. Con số trên sẽ bổ sung vào lực lượng 1.000 vệ binh quốc gia ở thủ đô được triển khai để dẹp yên cuộc bạo loạn hôm 6/1.

Ngoài ra, các quan chức tiết lộ rằng một hàng rào không thể trèo qua cao 2,1 mét sẽ được dựng quanh nhà quốc hội.

"Rõ ràng là chúng tôi lo ngại về ngày 20/1. Chúng tôi cũng lo ngại về những ngày trước 20/1. Nhưng tôi nghĩ chúng ta, với tư cách là người Mỹ, cũng phải tự hỏi bản thân mình rằng, điều này (tình trạng bạo lực) liệu sẽ trở thành điều bình thường mới ở nước Mỹ hay không?", Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser phát biểu hôm 7/1.

Tối muộn ngày 6/1, bà Bowser tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp ở Washington DC tới ngày 21/1. 

Mỹ cấp tập nâng cấp an ninh trước nguy cơ bạo loạn khi ông Biden nhậm chức - 2

Các nhân viên dọn dẹp khu vực bậc thang ở nhà quốc hội, nơi ông Biden dự kiến tổ chức lễ nhậm chức (Ảnh: Dailymail)

Các bậc thang ở phía tây quốc hội Mỹ - nơi ông Biden dự kiến tuyên thệ nhậm chức, là khu vực xảy ra hỗn loạn khi người ủng hộ ông Trump đối đầu với cảnh sát và các vũ khí như hơi cay, súng điện, dùi cui đã được lực lượng hành pháp triển khai để ngăn chặn những phần tử quá khích.

Việc lực lượng hành pháp và cảnh sát quốc hội không chặn được người ủng hộ ông Trump xông vào trụ sở cơ quan lập pháp đã làm gia tăng lo ngại về sự chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp của các các lực lượng này. 

Thượng nghị sĩ Roy Blunt, người đứng đầu một ủy ban ở quốc hội phụ trách lễ nhậm chức của ông Biden, tuyên bố sẽ có hàng rào an ninh chặt chẽ hơn vào ngày 20/1. 

Người biểu tình ủng hộ ông Trump ồ ạt tràn vào trụ sở quốc hội Mỹ