1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ bác tin lên kế hoạch phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lầu Năm Góc lên tiếng sau khi một quan chức Ukraine trước đó nói rằng, Mỹ có kế hoạch "phá hủy Hạm đội Biển Đen" của Nga.

Mỹ bác tin lên kế hoạch phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga - 1

Tàu chiến Nga phóng tên lửa từ Biển Đen nhằm vào Ukraine hồi tháng 3 (Ảnh minh họa: Naval News).

Lầu Năm Góc ngày 20/5 bác bỏ thông tin mà phía Ukraine đưa ra rằng, Mỹ tính "phá hủy Hạm đội Biển Đen" của Nga.

"Tôi có thể nói với quý vị rằng điều đó chắc chắn là không chính xác", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby tuyên bố.

Trước đó, vào cùng ngày, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko nói rằng Mỹ đang "chuẩn bị kế hoạch phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga". Ông nói thêm rằng việc chuyển giao vũ khí chống hạm, bao gồm tên lửa Harpoon và tên lửa tấn công hải quân cho Ukraine, đang được thảo luận.

Ông Gerashchenko cho biết: "Hoạt động hiệu quả của người Ukraine trên các tàu chiến đã thuyết phục (Mỹ) lên kế hoạch phá vòng vây ở các cảng. Việc cung cấp các loại vũ khí chống hạm mạnh mẽ (Harpoon và tên lửa tấn công hàng hải (NSM) với tầm bắn 250-300 km) đang được thảo luận", ông Gerashchenko cho biết.

Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 19/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đang cân nhắc cấp cho Ukraine tên lửa chống hạm Harpoon do Boeing sản xuất và tên lửa NSM do công ty Kongsberg và Raytheon sản xuất. Các tên lửa này sẽ giúp Ukraine "giải vây" cho các cảng biển đang bị Nga phong tỏa.

Nga hiện đã kiểm soát toàn bộ khu vực biển Azov của Ukraine và đồng thời phong tỏa khu vực Biển Đen của nước láng giềng - tuyến đường mà Kiev thường dùng để xuất khẩu hàng hóa ra thế giới.

Sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2, Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã phải chịu những tổn thất đáng kể sau các sự cố soái hạm Moskva bị chìm. Tuy vậy, theo đánh giá của tình báo quốc phòng Anh, thành phần Hạm đội Biển Đen hiện vẫn còn khoảng 20 chiến hạm, bao gồm 6 tàu ngầm Kilo mang tên lửa hành trình. Những chiến hạm còn lại này được cho là vẫn có khả năng giúp Hải quân Nga bao quát hoạt động tại vùng Biển Đen và phong tỏa khu vực này.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine