1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Mỹ lên kế hoạch "phá hủy" Hạm đội Biển Đen Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết Mỹ đang lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào Hạm đội Biển Đen của Nga để giải phóng các cảng bị Moscow phong tỏa.

Ukraine nói Mỹ lên kế hoạch phá hủy Hạm đội Biển Đen Nga - 1

Một vụ thử tên lửa của Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko hôm 20/5 đã tiết lộ trên mạng xã hội Twitter rằng, Mỹ "đang lên kế hoạch phá hủy Hạm đội Biển Đen" của Nga.

"Hoạt động hiệu quả của người Ukraine trên các tàu chiến đã thuyết phục (Mỹ) lên kế hoạch phá vòng vây ở các cảng. Việc cung cấp các loại vũ khí chống hạm mạnh mẽ (Harpoon và tên lửa tấn công hàng hải (NSM) với tầm bắn 250-300 km) đang được thảo luận", ông Gerashchenko cho biết.

Ukraine là một trong những nước cung cấp ngũ cốc lớn nhất thế giới. Do vậy, có nhiều lo ngại rằng, việc Nga chặn các cảng, vốn được sử dụng để phân phối lương thực, sẽ gây ra tình trạng thiếu lương thực toàn cầu.

Reuters dẫn nguồn thạo tin ngày 19/5 cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc cấp cho Ukraine tên lửa chống hạm Harpoon do Boeing sản xuất và tên lửa NSM do công ty Kongsberg và Raytheon sản xuất. Các tên lửa này sẽ giúp Ukraine "giải vây" cho các cảng biển đang bị Nga phong tỏa.

Hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine gặp khó khăn kể từ khi chiến sự nổ ra do các cảng biển bị lực lượng của Nga bao vây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, hiện khoảng 20 tàu hải quân Nga, trong đó có cả tàu ngầm, đang hoạt động ở Biển Đen.

Các quan chức và các nguồn tin quốc hội Mỹ cho biết, các tên lửa chống hạm uy lực mà ông Gerashchenko đề cập đến có thể được vận chuyển trực tiếp đến Ukraine hoặc được chuyển giao thông qua một đồng minh châu Âu.

Ukraine từ lâu kêu gọi Mỹ viện trợ các vũ khí mạnh hơn ngoài các tên lửa Javelin, Stinger và các loại pháo. Ukraine muốn sở hữu tên lửa có thể giúp quân đội nước này đẩy lùi lực lượng hải quân của Nga khỏi các cảng biển ở Biển Đen, nhằm khôi phục hoạt động giao thương.

Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cấp cho nước này tên lửa Harpoon hoặc các tên lửa khác có năng lực tương đương. Nguồn tin của Reuters cho biết, một số nước sẵn sàng cấp tên lửa này cho Ukraine nhưng đều lo ngại trở thành quốc gia đầu tiên hoặc duy nhất cấp loại vũ khí như vậy cho Kiev và sẽ bị Nga đáp trả.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ cũng tránh cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, trong đó có những vũ khí đòi hỏi phải có thời gian huấn luyện, có thể kéo theo xung đột trực tiếp với Nga hoặc vũ khí đó có thể rơi vào tay của lực lượng Nga.

Nga nhiều lần cảnh báo coi các phương tiện chở vũ khí của Mỹ và NATO trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, một số nước phương Tây vẫn sẵn sàng cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine vì cho rằng, Ukraine sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn hơn nhiều ở miền Đông khi Nga dồn lực lượng về đây.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine