1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Mỹ bác tin dọa đưa quân đến Ukraine để buộc Nga đàm phán

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance cho rằng phát ngôn của ông đã bị hiểu sai lệch, phủ nhận việc cảnh báo rằng Washington sẽ hành động quân sự nếu Nga không đàm phán với Ukraine.

Mỹ bác tin dọa đưa quân đến Ukraine để buộc Nga đàm phán - 1

Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance (Ảnh: Reuters).

Báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 13/2 đăng tải bài viết với tiêu đề: "Phó Tổng thống Mỹ dọa dùng lệnh trừng phạt và hành động quân sự để ép Nga đạt thỏa thuận với Ukraine".

Theo bài báo, Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance tuyên bố kịch bản gửi quân Mỹ tới Ukraine, cũng như phương án trừng phạt kinh tế vẫn đang được cân nhắc nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thỏa thuận hòa bình đảm bảo nền độc lập của Ukraine.

Điện Kremlin sau đó đã đề nghị Washington làm rõ phát ngôn này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đây là một yếu tố mới trong lập trường của Mỹ. Chúng tôi chưa từng nghe thấy những tuyên bố như vậy trước đây. Vì vậy, tất nhiên, trong những cuộc tiếp xúc sắp tới, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin làm rõ về vấn đề này".

Đáp lại, ông Vance cáo buộc WSJ hiểu sai lệch phát biểu của ông. Ông chia sẻ trên: "Như chúng tôi luôn nói, quân đội Mỹ không bao giờ nên bị tổn hại nếu điều đó không thúc đẩy lợi ích và an ninh của Mỹ. Việc WSJ bóp méo phát ngôn của tôi theo cách họ đã làm đối với câu chuyện này là vô lý, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên".

Người phát ngôn của Phó Tổng thống Vance, William Martin, cũng đăng lại bản ghi cuộc trả lời phỏng vấn của ông với WSJ và khẳng định ông không đưa ra bất cứ lời đe dọa nào.

Trong bản ghi âm, ông Vance nói Tổng thống Trump sẽ xem xét nhiều lựa chọn trong các cuộc thảo luận với Nga và Ukraine. Ông có đề cập đến "công cụ đòn bẩy kinh tế" và "công cụ đòn bẩy quân sự", nhưng không nêu rõ hành động cụ thể nào.

"Có rất nhiều việc chúng tôi có thể làm. Nhưng về cơ bản, tôi nghĩ tổng thống muốn có một cuộc đàm phán hiệu quả, cả với ông Putin và ông Zelensky", bản ghi cho biết.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Phó Tổng thống Vance "chỉ đơn giản tuyên bố thực tế rằng không ai có thể tước bỏ các lựa chọn của Tổng thống Trump khi các cuộc đàm phán này bắt đầu".

Một ngày sau khi WSJ đăng tải bài báo, Phó Tổng thống Vance đã gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức.

Sau cuộc hội đàm, ông Vance nhấn mạnh mục tiêu của Washington là hòa bình bền vững ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc bắt đầu đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Nga. "Điều quan trọng là chúng ta phải gặp nhau và bắt đầu có những cuộc trò chuyện cần thiết để kết thúc vấn đề này", ông nói.

Ông Vance tin rằng Mỹ và Ukraine sẽ có thêm nhiều cuộc thảo luận như vậy trong thời gian tới.

Ông Vance và ông Zelensky lẽ ra đã gặp nhau sớm hơn, nhưng theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, họ đồng ý hoãn cuộc gặp để tạo cơ hội cho Mỹ xem xét dự thảo bản ghi nhớ hợp tác mà Ukraine đã hoàn thiện và trình phía Mỹ.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine