1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow cảnh báo Đức về ý định tịch thu tài sản Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Nếu Đức tịch thu tài sản đóng băng của Nga và chuyển cho Ukraine, động thái đó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo.

Moscow cảnh báo Đức về ý định tịch thu tài sản Nga - 1

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin (Ảnh: TASS).

"Họ (Đức) có ý định tịch thu tài sản của Nga để tái thiết Ukraine… Điều này sẽ bắt đầu một quá trình trong đó tất cả các quốc gia phớt lờ luật pháp quốc tế và lấy những gì họ thấy phù hợp theo ý mình", Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin bình luận trên Telegram ngày 5/1.

Ông Volodin cảnh báo thêm, Moscow có quyền đáp trả tương xứng nếu Đức tịch thu tài sản của Nga.

"Khi Đức hay quốc gia nào khác quyết định việc này, chúng tôi có quyền hành động tương tự đối với các tài sản của họ", ông Volodin nhấn mạnh.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Bloomberg đưa tin, chính phủ Đức đang để ngỏ khả năng sử dụng tài sản của Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng từ năm ngoái do lệnh trừng phạt để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, Berlin vẫn chưa công bố bất cứ quan điểm chính thức nào về vấn đề này do các thành viên trong nội các vẫn còn chia rẽ.

Ý tưởng tịch thu tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine tái thiết đã nhiều lần được đề cập giữa các nước Liên minh châu Âu (EU).

Mỹ và các đồng minh cũng đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản liên quan đến Ngân hàng trung ương Nga cùng hàng tỷ USD tài sản của các tài phiệt Nga trong diện bị trừng phạt. Mặc dù vậy, hiện giờ họ chưa có cơ sở pháp lý để tịch thu những tài sản này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine