1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bắn rơi tiêm kích Su-25 của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo trong 24 giờ qua đã bắn rơi tiêm kích bom Su-25 của Ukraine và phá hủy kho đạn, tên lửa của đối thủ, nâng tổng số máy bay mà Kiev bị thiệt hại lên 141 chiếc.

Nga bắn rơi tiêm kích Su-25 của Ukraine - 1

Một máy bay chiến đấu ném bom Su-25 của Ukraine (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Trong thông báo phát đi ngày 23/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm qua, lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã tấn công 66 mục tiêu của quân đội Ukraine.

Ngoài ra, Nga cho hay, tổ hợp phòng không của Moscow đã bắn rơi một tiêm kích Su-25 của Ukraine tại khu vực Kharkov, đánh chặn 2 tên lửa Tochka-U đang bay trên không.

Lực lượng tên lửa và pháo của Nga đã thực hiện tổng cộng 1.098 nhiệm vụ khai hỏa trong 24 giờ qua, phá hủy 3 trực thăng Mi-8 của đối thủ.

Ngoài ra, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, Moscow đã bắn vũ khí vào 58 khu vực tập trung lực lượng và thiết bị quân sự của Ukraine trong đêm qua.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hôm 24/2 tới nay, Nga đã phá hủy của Ukraine 110 trực thăng, 538 máy bay không người lái, 141 máy bay quân sự, 261 hệ thống phòng không, 2.471 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 274 hệ thống rocket phóng loạt, 1.075 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 2.311 phương tiện quân sự đặc biệt.

Sukhoi Su-25 là loại máy bay chiến đấu ném bom, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp do Liên Xô thiết kế. Nó vẫn còn ở trong biên chế của Không quân Nga và nhiều nước Liên Xô cũ tới ngày nay. 

Su-25 được trang bị vũ khí mạnh, với một khẩu pháo nòng đôi 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-2 và vũ khí tấn công mặt đất. Nó có thể mang hơn 4 tấn vũ khí. 

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine