1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Mật vụ Mỹ lý giải việc lọt lỗ hổng trong vụ ông Trump bị ám sát hụt

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết những lo ngại về an toàn đã ngăn cản các đặc vụ lên nóc tòa nhà nơi nghi phạm bắn cựu Tổng thống Donald Trump.

Mật vụ Mỹ lý giải việc lọt lỗ hổng trong vụ ông Trump bị ám sát hụt - 1

Các lính bắn tỉa của Mỹ trên nóc nhà, bắn hạ nghi phạm ám sát hụt ông Trump (Ảnh: WSJ).

"Tòa nhà đó có mái dốc ở điểm cao nhất. Vì vậy, yếu tố an toàn sẽ được xem xét và chúng tôi không muốn đưa bất kỳ ai lên vị trí mái dốc đó. Quyết định được đưa ra là bảo vệ tòa nhà từ bên trong", Kimberly Cheatle, người đứng đầu Cơ quan Mật vụ Mỹ, nói với ABC News hôm 16/7.

Nghi phạm, được xác định là Thomas Matthew Crooks, đã trèo lên nóc một nhà máy và có tầm nhìn rõ ràng về phía cựu Tổng thống Donald Trump khi ông đang diễn thuyết cách đó chưa đầy 120m trong một sự kiện vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào cuối tuần trước.

Phần mái của nhà máy được cho là ít dốc hơn nhiều so với mái nhà phía sau sân khấu, nơi Mật vụ Mỹ bố trí các tay súng bắn tỉa để bảo vệ ông Trump.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa đã thoát nguy hiểm trong gang tấc khi tay súng bắn nhiều phát về phía ông đang đứng. Các nhân viên Mật vụ chỉ phản ứng sau khi một viên đạn sượt qua tai ông Trump. Một khán giả đã thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ nổ súng. Tay súng cũng bị Mật vụ Mỹ bắn hạ ngay tại chỗ.

Trả lời câu hỏi về việc một số nhân chứng đã nhìn thấy hành động khả nghi của tay súng và báo tin cho lực lượng an ninh trước khi người này nổ súng vào ông Trump, bà Cheatle nói rằng đó là "khoảng thời gian rất ngắn" để có thể kịp ứng phó.

"Tôi chưa có tất cả thông tin chi tiết nhưng đó là một khoảng thời gian rất ngắn. Việc xác định nghi phạm, nhận diện họ và cuối cùng vô hiệu hóa họ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn và tình huống đó gặp rất nhiều khó khăn", bà cho biết.

Theo bà Cheatle, Mật vụ Mỹ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ vành đai bên trong, khu vực tiếp cận ông Trump, còn tòa nhà nghi phạm dùng làm nơi ngắm bắn ông Trump thuộc trách nhiệm bảo vệ của cảnh sát địa phương.

"Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi đã chia sẻ sự hỗ trợ cho việc bảo vệ địa điểm đó và Cơ quan Mật vụ chịu trách nhiệm về phạm vi bên trong. Sau đó chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các lực lượng địa phương cho vành đai bên ngoài. Có cảnh sát địa phương trong tòa nhà đó, có cảnh sát địa phương trong khu vực chịu trách nhiệm về vành đai bên ngoài của tòa nhà", bà Cheatle nói thêm.

Lời giải thích của lãnh đạo Mật vụ đã vấp phải sự phẫn nộ và hoài nghi của các chuyên gia. Joe Kent, cựu sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân và đang tranh cử vào Quốc hội, đã thắc mắc lý do Mật vụ không đảm bảo an ninh ở các lối vào tòa nhà nơi nghi phạm nổ súng.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết "sự thất bại" Cơ quan Mật vụ là một phần dẫn tới vụ việc, nhưng ông "tin tưởng 100%" vào bà Cheatle.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ nói với ABC News rằng âm mưu ám sát là "không thể chấp nhận được" và là "điều không nên xảy ra lần nữa", nhưng tuyên bố không có ý định từ chức.

Theo RT